Hy Lạp thông qua gói thắt lưng buộc bụng là cần thiết

Phát biểu của Chủ tịch ECB được đưa ra trong khi tại Hy Lạp, hàng nghìn người biểu tình phản đối kế hoạch kinh tế khắc khổ này.

Ngày 21/10, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet cho rằng, việc Quốc hội Hy Lạp thông qua kế hoạch thắt lưng buộc bụng mới là cần thiết nhằm tránh cho nước này bị vỡ nợ.

Công dân Hy Lạp xuống đường biểu tình phản đối cắt giảm chế độ hưu bổng

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Warsawa của Ba Lan, Chủ tịch ECB nói: “Tôi muốn nói rằng các biện pháp thắt lưng buộc bụng là cách tốt nhất giúp nền kinh tế Hy Lạp tăng trưởng và tạo thêm việc làm cho người dân. Đó là biện pháp cần thiết trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay của đất nước này”.

Trước đó, ngày 20/10, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua lần cuối các chi tiết của kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" mới , điều kiện cốt lõi để đổi lấy các gói cứu trợ tài chính tiếp theo của quốc tế và để tránh bị vỡ nợ công.

Theo kế hoạch siết chặt tài chính vừa được thông qua, Chính phủ Hy Lạp sẽ thực hiện gói biện pháp khắc khổ cắt giảm lương, lương hưu và tăng thuế để tiết kiệm chi tiêu ngân sách quốc gia. Cuộc bỏ phiếu này của Quốc hội Hy Lạp diễn ra trong bối cảnh hàng trăm nghìn người lao động tham gia cuộc tổng đình công 48 giờ kể từ sáng 19/10 để phản đối kế hoạch kinh tế khắc khổ do chính phủ đề xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.