Hy Lạp tiến gần đến thỏa thuận hoán đổi nợ
Việc đạt được thỏa thuận với các chủ nợ tư nhân là điều kiện tiên quyết để Hy Lạp có thể vay nợ từ các nước châu Âu.
Ngày 9/3, theo Thông cáo của Bộ Tài chính Hy Lạp đưa ra, quá trình đàm phán với khu vực tư nhân về việc hoán đổi khoản nợ 107 tỷ Euro của Hy Lạp đã đạt kết quả tích cực, chỉ vài giờ trước cuộc họp qua điện thoại của các lãnh đạo khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Như vậy, cộng với cam kết của các nước trong khu vực cho vay 130 tỷ Euro, về cơ bản, Hy Lạp đã được cứu thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ.
Mặc dù theo kết quả mới nhất, Hy Lạp mới đạt được 84% sự đồng ý của các chủ nợ tư nhân cho việc tái cấu trúc lại khoản nợ quốc gia khổng lồ. Tuy nhiên, cả châu Âu đã nức lòng với thông tin này, chỉ vài giờ trước các cuộc điện đàm của các nhà lãnh đạo tài chính khu vực đồng tiền chung. Cụ thể, các chủ thể nắm giữ gần 172 tỷ Euro trái phiếu chính phủ Hy Lạp đã chấp nhận đề nghị của chính phủ Hy Lạp tái cấu trúc lại các khoản nợ, chuyển từ hình thức nợ sang các hình thức khác với giá trị chỉ còn một nửa.
Trong thông cáo, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos đã bày tỏ lời cảm ơn đến các chủ nợ tư nhân đã ủng hộ và cùng chung lòng trong kế hoạch cải cách và tái cấu trúc của đất nước. Cũng theo thông cáo của bộ tài chính Hy Lạp, quá trình đàm phán vẫn đang được tiếp tục, và có khả năng đạt tới tỷ lệ đồng ý cuối cùng là 95,7%.
Việc đạt được thỏa thuận với các chủ nợ tư nhân là điều kiện tiên quyết để Hy Lạp có thể vay nợ từ các nước châu Âu, giúp nước này thoát khỏi nguy cơ phá sản quốc gia đang kề sát. Nhà kinh tế học Francesco Saraceno tại Trung tâm nghiên cứu kinh tế Pháp phân tích: "Có lợi ích chung trong việc thỏa thuận nợ giữa Hy Lạp với khu vực tư nhân, vì nếu để quốc gia này vỡ nợ thì sẽ là thất bại và thiệt hại lớn cho cả khu vực công lẫn tư nhân. Kết quả khá tích cực, một phần lớn nợ được xóa, phần còn lại sẽ chuyển sang khu vực tư nhân. Sự đồng ý của các chủ nợ tư nhân đóng vai trò rất quan trọng, có thể giúp khôi phục lòng tin cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Hy Lạp, rằng tất cả cùng gánh vác những lợi ích cũng như rủi ro chung của đồng Euro lúc vinh quang hay khi khó khăn. Theo tôi đó là một kết quả tốt với cả khu vực tư nhân chứ không chỉ cho riêng chính phủ Hy Lạp".
Viện Nghiên cứu Tài chính Quốc tế (IFI) đã lên tiếng hoan nghênh kết quả đạt được trong việc tái cấu trúc nợ chính phủ Hy Lạp, cho rằng đó sẽ là chất xúc tác hỗ trợ về mặt tài chính tốt cho chương trình cải cách mới trong 3 năm của quốc gia này.
Được biết, việc hoán đổi nợ sẽ được diễn ra bí mật vào thứ hai tới (12/3) và có thể kéo dài đến ngày 11/4, tùy từng loại nợ. Tuy nhiên, thời hạn này không cho phép các chủ nợ đã tuyên bố chấp nhận hoán đổi nợ được đảo ngược lại quyết định của họ. Nếu không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ tư nhân, Hy Lạp phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vào ngày 20 tháng này, thời điểm nước này phải thanh toán 14,4 tỷ Euro nợ trái phiếu đáo hạn trong điều kiện tài chính cạn kiệt.
Trong số những chủ nợ đã công khai chấn nhận việc hoán đổi nợ của Hy Lạp, có một số ngân hàng Hy Lạp cũng như quốc tế như ngân hàng quốc gia Hy Lạp, ngân hàng Đức (Deutsche Bank), HSBC, các ngân hàng Pháp BNP Paribas, Société Générale, Eurobank, Alphabank.../.