Hy Lạp tìm lại niềm tin của EU
Hy Lạp đang nỗ lực tìm lại niềm tin của Liên minh châu Âu thông qua một loạt giải pháp khắc phục hậu quả của vụ khủng hoảng nợ.
Từ việc công khai hóa những thống kê sụt giảm của nền kinh tế, vạch ra lộ trình mới cho việc giảm thâm hụt ngân sách, tái cấu trúc nền kinh tế; cho tới tuyên bố cải tổ lại nội các của Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou ngày 7/9… Tất cả những nỗ lực này đều nhằm mục đích đem đến làn gió mới cho nền kinh tế Hy Lạp, lấy lại niềm tin của các “mạnh thường quân” đang gánh vác hậu quả của cuộc khủng hoảng nợ công cùng với đất nước của những câu chuyện thần thoại.
Sáng 7/9, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã công bố quyết định cải tổ sâu rộng nội các nhằm giúp Chính phủ nước này đối phó hiệu quả hơn với cuộc khủng hoảng nợ, vốn làm chao đảo khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro.
Không khó dự đoán những vị trí được Thủ tướng Hy Lạp thay thế, chủ yếu là bộ máy lãnh đạo cốt cán nhằm phục vụ cho mục đích tái cấu trúc lại nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính George Papaconstantinou vẫn được Thủ tướng giữ lại, tiếp tục đảm trách nhiệm vụ khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất từ cuối năm 2009. Chưa đầy 1 năm kể từ khi lên cầm quyền, Thủ tướng Papandreou đã thay một loạt Bộ trưởng trong nỗ lực cải thiện những bộ ngành ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế và xử lý các vấn nạn bám rễ lâu nay tại Hy Lạp, như y tế hay an sinh xã hội.
Việc Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou công bố tiến hành cuộc cải tổ sâu rộng nội các của mình đã được nhà phân tích chính trị Andriucepcon đánh giá: không có gì lạ khi Hy Lạp phải liên tục tìm giải pháp cứu nền kinh tế khỏi cuộc khủng hoảng nợ công.
Cải tổ nội các chẳng qua cũng chỉ là những nỗ lực tìm lại niềm tin của các “mạnh thường quân” trong liên minh châu Âu. Dẫu thế nào đi chăng nữa, việc cải tổ cũng là làn gió mới cho Hy Lạp sau một loạt những nỗ lực công khai hóa thực tế ảm đạm của nền kinh tế - một vấn đề được xem là nhạy cảm và luôn bị né tránh từ trước đến nay.
Đi kèm với việc minh bạch hóa nền kinh tế bằng những con số thống kê chuẩn xác, các nhà kiểm toán Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã có 1 đánh giá tích cực đối với những biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mà Chính phủ của Thủ tướng Papandreou ban hành, sau khi nhận khoản cứu trợ đợt 1 là khoảng 20 tỷ Euro của EU và IMF.
Con số sụt giảm tăng trưởng 3,5% của Hy Lạp trong quý 2 năm nay so với cùng kỳ năm 2009, dù vẫn còn cao song đã “đỡ” hơn nhiều so với con số suy thoái dự đoán của các nhà phân tích kinh tế thế giới.
Ông Amadeu Altafaj, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu, nhận xét: “Quá trình thực hiện cắt giảm thâm hụt ngân sách đã được thực hiện nhanh hơn so với dự định. Hy Lạp sẽ thực hiện được các cam kết của nước này trong chương trình đầy tham vọng và có nhiều yếu tố khó khăn”.
Có lẽ vì điều này mà EU và IMF đã tuyên bố sẽ “bật đèn xanh” để ngày 10/9 giải ngân đợt hai của gói cứu trợ tài chính 110 tỷ Euro dành cho Athens. Dự kiến Hy Lạp có thể nhận được 1 khoản vay trị giá 9 tỷ Euro, trong trường hợp Athens có thể trình bày được những giải pháp giảm được thâm hụt ngân sách từ mức 13,6% GDP năm 2009 xuống mức 3% theo giới hạn của châu Âu vào năm 2014.
Những nỗ lực của Hy Lạp trong việc khắc phục hậu quả khủng hoảng nợ, đến thời điểm này đang được các nhà phân tích kinh tế của EU cũng như IMF đánh giá là đi đúng hướng. Tuy nhiên, đất nước của những câu chuyện thần thoại vẫn cần phải nỗ lực hơn thế rất nhiều để giảm bớt đi nỗi lo của EU và xứng đáng với công sức mà các “mạnh thường quân” bỏ ra khi thuyết phục các nước thành viên đoàn kết nhất trí cứu trợ “núi nợ công khổng lồ” Athens vốn là một việc làm chưa từng có từ trước tới nay đối với một liên minh hùng mạnh về kinh tế như EU./.