Hy Lạp tổ chức trưng cầu ý dân về nợ công

Đây có thể là cuộc trưng cầu ý dân đầu tiên được tổ chức tại Hy Lạp kể từ khi nước này thiết lập nền dân chủ năm 1974

Trong một động thái được xem là khó dự đoán, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou chiều 31/10 đã tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân và một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ nước này trước quyết định mới đây của Liên minh châu Âu về một gói cứu trợ mới dành cho Hy Lạp.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou không nói rõ là khi nào sẽ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân này. Theo các nguồn thạo tin, cuộc trưng cầu ý dân sẽ diễn ra vào tháng 1 tới. Đây có thể là cuộc trưng cầu ý dân đầu tiên được tổ chức tại Hy Lạp kể từ khi nước này thiết lập nền dân chủ năm 1974.

Ngoài ra Thủ tướng Hy Lạp cũng sẽ phải trải qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm có thể phê chuẩn thỏa thuận tiếp nhận các khoản tài chính thêm từ bên ngoài dành cho Hy Lạp để giải quyết vấn đề nợ công của nước này trong những ngày tới.

Ngày 27/10 vừa qua, Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã thông qua một thỏa thuận quan trọng nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng nợ công ngày càng nghiêm trọng tại khu vực này. Theo đó, các ngân hàng chấp thuận xóa 50% trong khoản nợ 350 tỷ euro của Hy Lạp.

Thỏa thuận này là vấn đề cuối cùng và có lẽ khó khăn nhất trong quá trình đàm phán về một kế hoạch 4 điểm nhằm tìm ra giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng nợ công đang làm chao đảo Khu vực đồng tiền chung châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.