Hy Lạp tuyên bố quốc tang tưởng nhớ nạn nhân vụ cháy rừng

VOV.VN -Hôm nay (24/7), Hy Lạp tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ cháy rừng gần thủ đô Athens.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, Hy Lạp đang trải qua một bi kịch không thể nói thành lời và ông tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ những người đã chết trong vụ cháy rừng.

Đám cháy xảy ra tại Mati, địa điểm du lịch nổi tiếng cách thủ đô Athens 29km về phía Đông từ chiều 23/7. Đây là đám cháy tồi tệ nhất tại Hy Lạp trong vòng hơn 10 năm trở lại đây. Hơn 60 người thiệt mạng năm 2007 trong một đám cháy tại khu vực phía Nam Peloponnese./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Cháy rừng ở Hy Lạp nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa kinh hoàng
Ảnh: Cháy rừng ở Hy Lạp nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa kinh hoàng

VOV.VN - Vụ cháy rừng kinh hoàng nhất ở Hy Lạp trong hơn một thập kỷ đã nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa dữ dội vào ngày 23/7.

Ảnh: Cháy rừng ở Hy Lạp nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa kinh hoàng

Ảnh: Cháy rừng ở Hy Lạp nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa kinh hoàng

VOV.VN - Vụ cháy rừng kinh hoàng nhất ở Hy Lạp trong hơn một thập kỷ đã nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa dữ dội vào ngày 23/7.

Cháy rừng bủa vây làm 50 người chết gần thủ đô Hy Lạp, dân lao ra biển
Cháy rừng bủa vây làm 50 người chết gần thủ đô Hy Lạp, dân lao ra biển

VOV.VN - Ít nhất 50 người chết do một trận cháy rừng dữ dội ở thị trấn nhỏ gần thủ đô Athens của Hy Lạp. Lửa rừng vây chặt nhiều gia đình khi họ chạy ra biển.

Cháy rừng bủa vây làm 50 người chết gần thủ đô Hy Lạp, dân lao ra biển

Cháy rừng bủa vây làm 50 người chết gần thủ đô Hy Lạp, dân lao ra biển

VOV.VN - Ít nhất 50 người chết do một trận cháy rừng dữ dội ở thị trấn nhỏ gần thủ đô Athens của Hy Lạp. Lửa rừng vây chặt nhiều gia đình khi họ chạy ra biển.