Hy Lạp yêu cầu EU và IMF trợ giúp tài chính
Yêu cầu này được đưa ra trong phiên họp của Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực đồng euro diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/5.
Ngày 16/5, Hy Lạp đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tăng mức độ trợ giúp tài chính.
Các nước châu Âu yêu cầu Hy Lạp cắt giảm mạnh hơn nữa chi phí ngân sách như là điều kiện để tăng gói cứu trợ hoặc kéo dài thời hạn trả nợ. Bộ trưởng Tài chính các nước EU cũng sẽ thảo luận vấn đề phân chia gánh nặng trong số các chủ nợ của Hy Lạp.
Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble tuyên bố, cần phải ngăn chặn vị thế của các nhà đầu tư tư nhân về trái phiếu của Hy Lạp trong trường hợp thông qua quyết định về việc kéo dài thời hạn trả nợ của nước này. Bởi việc này sẽ dẫn tới tăng thêm gánh nặng cho những người đóng thuế. Nếu quyết định về việc kéo dài thời hạn lưu thông trái phiếu, nó cần phải liên quan đến tất cả những người đang nắm giữ trái phiếu của Hy Lạp.
Trong phiên họp của các Bộ trưởng Tài chính EU và IMF ngày 16/5 thảo luận việc thông qua gói cứu trợ trị giá 78 tỷ euro cho Bồ Đào Nha và xem xét ứng cử viên - Chủ tịch Ngân hàng Italy Mario Dragi vào chức vụ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu.
Theo dự báo của Uỷ ban châu Âu, thiếu hụt ngân sách của Hy Lạp trong năm nay vào khoảng 9,5% GDP chứ không phải như mục tiêu là 7,4%. Nợ quốc gia của Hy Lạp đã ở mức 157,7% GDP và nhiều chuyên gia dự đoán rằng Ireland, Bồ Đào Nha và Hy Lạp sẽ phải tuyên bố phá sản đối với số nợ của mình.
Trong một diễn biến liên quan, Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế Olli Rehn hôm nay, kêu gọi Hy Lạp thúc đẩy các cải cách. Trả lời báo chí Đức, ông Olli Rehn cho rằng, Hy Lạp cần phải đẩy nhanh các cải cách kinh tế và thực hiện chương trình tư nhân hóa đầy đủ, trong bối cảnh Hy Lạp vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công và có thể phải cần tới một gói cứu trợ mới của các đối tác châu Âu.
Trong khi đó cùng ngày, Ủy viên châu Âu về Năng lượng Guenther Oettinger đưa ra ý tưởng về một kế hoạch tài chính châu Âu nhằm hỗ trợ các nước có khả năng cạnh tranh thấp nhất.
Hiện có những mối lo ngày càng tăng về sự phục hồi của Hy Lạp, bất chấp gói cứu trợ khổng lồ trị giá 110 tỷ euro từ Quỹ tiền tệ quốc tế và Liên minh châu Âu hồi năm ngoái. Khối nợ của Hy Lạp đã lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong một năm rưỡi. Mới đây, cả hai tổ chức xếp hạng định mức tín dụng uy tín là Standard and Poor và Mody đều quyết định hạ mức xếp hạng tín dụng của Hy Lạp sau khi cho rằng nước này sẽ cần thêm thời gian và tiền bạc để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay./.