Hy vọng ở thỏa thuận cuối cùng tại COP 15

Các khoản hỗ trợ tài chính mà các nước phát triển cam kết tại thời điểm này vẫn thấp hơn nhiều so với con số mà các tổ chức Liên Hợp Quốc dự tính nhằm giúp các nước nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu.  

>> COP 15: Cảnh sát dùng hơi cay để đảm bảo an ninh

Hỗ trợ tài chính: Lớn nhưng chưa đủ

Các nước giàu ngày 16/12 đã cam kết hỗ trợ hơn 20 tỷ USD cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Động thái này được coi là liệu pháp tốt cho Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch (COP 15) khi hội nghị này đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ do những bất đồng về mức cắt giảm khí thải carbon và các khoản việc trợ tài chính từ các nước phát triển dành cho các nước đang phát triển.

Nhật Bản là quốc gia tiên phong trong vấn đề hỗ trợ tài chính khi cam kết khoản viện trợ khổng lồ (hơn 19 tỉ USD) để giúp các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu.

Cần cố gắng để bảo vệ ngôi nhà chung của mọi quốc gia - Trái Đất (Ảnh: Reuters)

Các nước Nhật Bản, Australia, Anh, Pháp, Na Uy và Mỹ nói rằng họ sẽ thành lập một quỹ bảo vệ rừng, vì nạn chặt phá rừng là một trong những nguyên nhân chính làm nhiệt độ Trái Đất nóng lên. Các nhà khoa học cảnh báo rằng nếu không có sự kiểm soát rừng, hạn hán và bão lụt sẽ gia tăng.

Liên minh Châu Âu (EU) cũng cam kết sẽ đóng góp hơn 10 tỉ USD cho quỹ này để giúp các quốc gia đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2012.

Các cam kết nói trên hy vọng sẽ là một động lực thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa các nước tại COP 15 trong khi các đại biểu vẫn đang lo ngại rằng khó có thể đạt được sự đồng thuận chung để đi đến kí kết một thỏa thuận mới thay thế cho Nghị định thư Kyoto sẽ hết hiệu lực vào năm 2012.

Các khoản hỗ trợ tài chính mà các nước phát triển cam kết tại thời điểm này vẫn thấp hơn nhiều so với con số mà các tổ chức Liên Hợp Quốc như Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Năng lượng Quốc tế dự tính nhằm giúp các nước nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khó đi đến sự đồng thuận

Hiệc các cuộc thương lượng tại Hội nghị đang lâm vào bế tắc khi chỉ còn hơn 1 ngày nữa là đến thời điểm bế mạc và cũng là lúc cộng đồng thế giới hy vọng đón nhận một cam kết cuối cùng, được coi là biện pháp hiệu quả bảo vệ ngôi nhà chung của mọi quốc gia - Trái Đất.

Theo nhật báo Đan Mạch – nước chủ nhà của COP 15, Đan Mạch vừa từ bỏ tham vọng tạo ra sự đồng thuận dẫn đến việc kí kết một cam kết chính trị trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Chiếc cầu nối giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển trong vấn đề biến đổi khí hậu dường như khó có thể phát huy tác dụng tại Hội nghị lần này. Nhiều đại biểu quan ngại rằng có lẽ một thỏa thuận quốc tế trong vấn đề biến đổi khí hậu phải đợi đến hội nghị tới tại Mexico vào năm 2010.

Gần 120 lãnh đạo của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ tham dự phiên họp cuối cùng của COP 15 với hy vọng sẽ đưa ra một chiến lược giải quyết mới đối với vấn đề biến đổi khí hậu trước khi Hội nghị kết thúc vào ngày 18/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.