IAEA chờ đợi câu trả lời của Iran
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đưa ra thời hạn đến nửa đêm nay (23/10) để Iran, Mỹ, Nga và Pháp đưa ra câu trả lời chính thức về Dự thảo thoả thuận làm giàu uranium của Iran ở nước ngoài.
>> Giải pháp “vẹn cả đôi đường” cho vấn đề Iran
Thoả thuận giữa Iran và các cường quốc hạt nhân chính được xem là chìa khoá để giảm bớt căng thẳng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi mà Iran nhiều lần khẳng định thuần tuý vì mục đích dân sự, trong khi các nước phương Tây lại cho là để chế tạo bom hạt nhân.
Cuộc đàm phán với Iran bắt đầu từ đầu tháng 10 tại thành phố Geneve, Thuỵ Sĩ, sau 15 tháng Iran và nhóm P5+1 không có các cuộc tiếp xúc trực tiếp nào. Đàm phán tiếp tục trong 3 ngày 19, 20 và 21/10 tại thành phố Vienna, Áo, nhưng lần này chỉ giữa Iran với Mỹ, Nga và Pháp.
![]() |
|
Đại sứ Iran tại IAEA Ali Asghar Soltanieh tham dự cuộc đàm phán tại Vienna |
Mặc dù Đại sứ Iran tại IAEA Ali Asghar Soltanieh đánh giá các cuộc đàm phán mang tính xây dựng, nhưng Iran vẫn né tránh đưa ra lập trường chính thức về dự thảo thoả thuận do Tổng giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei đưa ra. Động thái đầu tiên của Iran là Phó Chủ tịch Nghị viện nước này hôm qua tuyên bố “phản đối dự thảo thoả thuận”
Trong khi đó, hai nước khác tham gia đàm phán là Mỹ và Pháp dường như đã thông qua Dự thảo khi đánh giá văn bản này “phù hợp” và “có thể chấp nhận được”. Về phần mình, Nga lại tỏ ra thận trọng khi cho rằng các cuộc thảo luận có thể đã diễn ra “một cách tích cực hơn”, nhưng cũng muốn đạt được một bước tiến nào đó sau các cuộc đàm phán.
Nga được kêu gọi đóng vai trò chủ chốt trong việc thức hiện dự thảo thoả thuận. Theo đó, từ nay đến cuối năm, Iran sẽ chuyển phần lớn lượng uranium làm giàu cấp độ thấp của mình sang Nga để làm giàu ở cấp độ cao hơn, rồi sau đó sẽ chuyển lại Iran để phục vụ cho lò phản ứng nghiến cứu, .
Phản ứng về dự thảo thoả thuận này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cho rằng, Dự thảo thoả thuận của IAEA “hợp pháp hoá chương trình hạt nhân của Iran”./.
