ICC đưa vụ Sudan từ chối bắt tội phạm chiến tranh ra LHQ
Toà án hình sự quốc tế (ICC) vừa thông báo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc Sudan từ chối bắt giữ 2 đối tượng bị tình nghi là tội phạm chiến tranh Dafur.
Đây có thể coi là một động thái chưa có tiền lệ mà ICC áp dụng đối với một nước thành viên khi chính phủ của nước này từ chối chấp nhận lệnh bắt giữ tội phạm chiến tranh theo yêu cầu của Toà.
Hai đối tượng bị tình nghi là tội phạm chiến tranh gồm cựu Thủ tướng Sudan Ahmed Haroun và một thủ lĩnh dân quân Ali Muhammad Al Abd-Al-Rahman với cáo buộc có liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào dân thường ở Sudan.
Cáo buộc của ICC đối với các đối tượng này bao gồm các tội danh như: giết người, tra tấn, cưỡng hiếp tập thể và đẩy nhiều dân thường phải tha hương.
Vụ việc này được đưa ra trong bối cảnh ngày 27/5, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống mới ở nước này sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng trước.
Dự kiến, các công tố viên của ICC sẽ giải trình trước Liên Hợp Quốc về việc Sudan từ chối bắt giữ các đối tượng này vào ngày 11/6 tới.
Nguồn tin của ICC cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã yêu cầu Sudan hợp tác với ICC từ 2 năm trước nhằm giải quyết vụ việc vừa nếu nhưng bị Chính phủ Sudan từ chối.
Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, kể từ khi xung đột xảy ra ở Dafur vào năm 2003, đã có khoảng 2,7 triệu người Sudan đã phải rời bỏ nhà cửa, và khoảng 300.000 người khác thiệt mạng./.