Iceland công bố nguyên nhân khiến hệ thống ngân hàng sụp đổ

Chính phủ tiền nhiệm của Iceland đã "thiếu trách nhiệm trầm trọng" dẫn tới sự sụp đổ của 3 ngân hàng lớn nhất nước này

Đây là kết luận được đưa ra trong bản báo cáo điều tra chính thức về nguyên nhân khiến hệ thống tài chính và tiền tệ Iceland sụp đổ năm 2008, do Ủy ban điều tra đặc biệt (SIC) tiến hành và đệ trình lên Quốc hội Iceland mới đây.

Bản báo cáo dày 2.300 trang cáo buộc 7 quan chức của Chính phủ tiền nhiệm, trong đó có cựu Thủ tướng Geir Haarde và cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương David Oddsson, đã phớt lờ các tín hiệu cảnh báo và đã không thực thi các biện pháp cần thiết để ngăn chặn một thảm họa kinh tế đang đến gần. Đây cũng là bản báo cáo đầu tiên có sự phân tích đầy đủ nhất về nguyên nhân sụp đổ của các ngân hàng Iceland ở giữa thời điểm nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Ủy ban điều tra đặc biệt  cũng kết luận rằng các quan chức Iceland lúc đó đã quá tập trung vào vấn đề hình ảnh của các công ty tài chính, thay vì quan tâm đến việc quy mô của hệ thống ngân hàng đã trở nên quá lớn gấp nhiều lần so với quy mô nền kinh tế. Hơn nữa, nếu Chính phủ tiền nhiệm triển khai các biện pháp cần thiết từ trước năm 2006, thì nhiều khả năng Iceland đã có thể ngăn chặn được sự sụp đổ của các ngân hàng, thay vì phải thỏa hiệp với các nước về giá trị các khoản nợ.

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề tới Iceland, khiến 3 ngân hàng lớn nhất của nước này (Kaupthing, Landsbanki và Glitnir) sụp đổ do các khoản nợ lũy kế lên đến hàng tỷ USD trong quá trình đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài. Tình cảnh này cũng đã buộc Chính phủ Iceland phải tìm kiếm sự trợ giúp tài chính có điều kiện của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và các nước khác. Iceland là nước đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu lâm vào khủng hoảng năm 2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.