Iceland trước sức ép giải quyết vụ Icesave
Chính phủ Iceland đang chịu sức ép phải thương lượng điều kiện mới để giải quyết vụ ngân hàng Icesave phá sản, sau khi cử tri nước này trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 6/3 vừa qua bác bỏ dự luật về bồi thường cho những khách hàng có tiền gửi tại Icesave .
Theo kết quả gần như cuối cùng, 93,2% cử tri Iceland đã "nói không" với dự luật Icesave, vốn được Quốc hội Iceland thông qua nhưng bị Tổng thống nước này từ chối ký ban hành với lý do vấn đề này phải cho cử tri quyết định.
Trong những tuần qua, Iceland, Anh và Hà Lan đã tích cực đàm phán để đi đến thỏa thuận nhằm tránh một cuộc trưng cầu ý dân về dự luật Icesave. Tại các cuộc đàm phán ngày 25/2 vừa qua, Iceland đã không chấp nhận đề xuất do Anh và Hà Lan đưa ra, theo đó họ sẽ thanh toán toàn bộ 5 tỉ 300 triệu đô la Mỹ nợ Anh và Hà Lan, nhưng được gia hạn trong vòng 7 năm, được hưởng mức lãi suất tương đương với các khoản vay dành cho các nước Bắc Âu khác và được miễn trả lãi trong 2 năm đầu./.