IMF cho Hy Lạp vay 2,2 tỷ euro

Khoản tiền sẽ được giải ngân cho Hy Lạp với điều kiện Athen phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch thắt lưng buộc bụng ngặt nghèo.

Ngày 5/12, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê chuẩn khoản tiền 2,2 tỷ euro dành cho Hy Lạp, theo chương trình cứu trợ chung của IMF và Liên minh châu Âu (EU) đối với quốc gia này.

EU vẫn nỗ lực để cứu nguy cho các nền kinh tế thành viên (Ảnh: AFP)
Quyết định vừa nêu được đưa ra sau khi Ban Giám đốc điều hành của IMF hoàn tất việc đánh giá lại toàn bộ hoạt động kinh tế, cũng như ghi nhận những tiến bộ của Hy Lạp trong nỗ lực để nhận được gói cứu trợ 110 tỷ euro từ IMF và EU.

Theo đó, khoản tiền vừa nêu sẽ được giải ngân ngay lập tức cho Hy Lạp với điều kiện kèm theo vẫn là Athen phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch thắt lưng buộc bụng ngặt nghèo.

Số tiền 2,2 tỷ euro nằm trong khoản giải ngân thứ 6 trị giá 8 tỷ USD mà IMF và EU đã thông qua hồi cuối tháng trước dành cho nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên