IMF hỗ trợ Ai Cập khoản vay 2,77 tỉ USD

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 11/5, đã đồng ý cấp cho Ai Cập khoản vay 2,77 tỷ USD để giải quyết khó khăn tài chính do sự bùng phát dịch Covid-19.

Theo tuyên bố của IMF, Ai Cập đã thực hiện chương trình cải cách kinh tế thành công. Khoản vay này sẽ giúp Ai Cập giảm bớt một số nhu cầu tài chính cấp bách nhất, bao gồm chi tiêu cho y tế, bảo trợ xã hội và hỗ trợ các ngành khó khăn, các nhóm dễ bị tổn thương.

Logo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế ở trong trụ sở chính tại Washington của Hoa Kỳ. (Ảnh: KT)

IMF sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Ai Cập và sẵn sàng cung cấp tư vấn chính sách, hỗ trợ thêm tài chính khi cần thiết.

Trước đó, Chính phủ Ai Cập đã đề nghị IMF hỗ trợ tài chính và kỹ thuật trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát ở nước này. Ai Cập cũng cam kết hoàn toàn minh bạch và chịu trách nhiệm về các chi tiêu liên quan đến khủng hoảng.

Ai Cập đã nhận được khoản vay từ IMF trị giá 12 tỷ USD vào cuối năm 2016 trong một phần của chương trình cải cách kinh tế 3 năm, bao gồm tăng thuế và cắt giảm trợ cấp nhằm khôi phục nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên