IMF lạc quan về kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" của Hy Lạp

Kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" chưa từng có tiền lệ của Chính phủ Hy Lạp nhằm giảm bớt 30 tỷ Euro thâm hụt ngân sách, dần đưa mức thâm hụt xuống dưới 3% GDP vào năm 2014 so với mức gần 14% từ năm 2009.

Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Strauss-Kahn ngày 11/5, đã bày tỏ lạc quan về hiệu quả của kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" của Hy Lạp trong nỗ lực khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính ở nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Thụy Sĩ sau cuộc họp về ổn định tiền tệ quốc tế, do Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và IMF chủ trì, với sự tham dự của nhiều quan chức và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, ông Strauss-Kahn nói rằng, kế hoạch thắt chặt chi tiêu của Hy Lạp để đổi lấy gói cứu trợ của EU sẽ giúp nước này giải quyết những khó khăn về tài chính, tiến tới phục hồi và tăng trưởng.

Theo người đứng đầu IMF, kế hoạch cắt giảm mạnh chi tiêu của Hy Lạp là một quyết định rất táo bạo của chính phủ nước này và nó sẽ phát huy tác dụng. Ông Kahn nhấn mạnh, đây là việc cần phải làm, bởi đó là giải pháp tốt để giúp Hy Lạp vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng hiện nay.

Theo kế hoạch này, chính phủ sẽ cắt tiền thưởng của tháng lương thứ 13 và 14 đối với khối hành chính công và người về hưu, đồng thời tăng tuổi nghỉ hưu của phụ nữ lên 65 tuổi./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.