IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 lên 5,5%

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 5,5% trong năm nay, tăng 0,3% so với dự báo vào tháng 10 năm ngoái.

Phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến, chuyên gia kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bà Gita Gopinath cho biết, sự thay đổi trong dự báo một phần là do sự ra đời của một số loại vaccine ngừa Covid-19 đạt hiệu quả cao, tuy nhiên, bà Gopinath cũng lưu ý rằng, các rủi ro hiện vẫn còn.

“Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới nhất, chúng tôi dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2021 là 5,5%, cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Sau đó, tăng trưởng dự kiến sẽ ở mức trung bình 4,2% vào năm 2022. Việc nâng mức dự báo này là do những tác động tích cực mang lại khi nhiều nước đã bắt đầu tiêm chủng Covid-19, cũng như sự hỗ trợ chính sách tài khóa bổ sung ở một số nền kinh tế như Mỹ và Nhật Bản”, bà Gita Gopinath nói.

Dự báo mới nhất cho thấy, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 5,1% trong năm nay, cao hơn 2 điểm so với dự báo lần trước, dựa trên báo cáo tăng trưởng được ghi nhận vào cuối năm ngoái cũng như hỗ trợ tài khóa đáng kể từ Chính phủ nước này.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tốc độ tăng trưởng chậm hơn trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (euro zone), trong khi đó, Trung Quốc được dự báo sẽ đạt tăng trưởng tới 8% trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IMF kêu gọi tái thiết các khoản nợ công không bền vững
IMF kêu gọi tái thiết các khoản nợ công không bền vững

VOV.VN - Người đứng đầu IMF vừa kêu gọi các quốc gia triển khai các bước đi quan trọng nhằm giải quyết các khoản nợ công ngày càng không bền vững của mỗi nước.

IMF kêu gọi tái thiết các khoản nợ công không bền vững

IMF kêu gọi tái thiết các khoản nợ công không bền vững

VOV.VN - Người đứng đầu IMF vừa kêu gọi các quốc gia triển khai các bước đi quan trọng nhằm giải quyết các khoản nợ công ngày càng không bền vững của mỗi nước.

IMF: Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 2,4% trong năm 2020
IMF: Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 2,4% trong năm 2020

VOV.VN - Dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới, song IMF khuyến cáo, Việt Nam cần duy trì các chính sách kinh tế vĩ mô mang tính hỗ trợ, đặc biệt là chính sách tài khoá.

IMF: Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 2,4% trong năm 2020

IMF: Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 2,4% trong năm 2020

VOV.VN - Dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới, song IMF khuyến cáo, Việt Nam cần duy trì các chính sách kinh tế vĩ mô mang tính hỗ trợ, đặc biệt là chính sách tài khoá.

WB/IMF cảnh báo những biểu hiện đầu tiên của “một thập kỷ mất mát”
WB/IMF cảnh báo những biểu hiện đầu tiên của “một thập kỷ mất mát”

VOV.VN - Chủ tịch Ngân hàng thế giới David Malpass nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 đã cùng lúc đẩy nhiều nền kinh tế vào suy thoái và có thể dẫn đến những biểu hiện đầu tiên của “một thập kỷ mất mát”.

WB/IMF cảnh báo những biểu hiện đầu tiên của “một thập kỷ mất mát”

WB/IMF cảnh báo những biểu hiện đầu tiên của “một thập kỷ mất mát”

VOV.VN - Chủ tịch Ngân hàng thế giới David Malpass nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 đã cùng lúc đẩy nhiều nền kinh tế vào suy thoái và có thể dẫn đến những biểu hiện đầu tiên của “một thập kỷ mất mát”.