Indonesia: ASEAN - Trung Quốc có lợi ích chung trong xây dựng Biển Đông hòa bình, ổn định

VOV.VN - Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến vào hôm qua (26/10), Indonesia khẳng định ASEAN và Trung Quốc có lợi ích chung trong việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, trong đó có Biển Đông.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 24, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh, thành công trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác vững mạnh giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ phụ thuộc lớn vào cách thức hai bên xử lý vấn đề Biển Đông. Theo đó, ASEAN và Trung Quốc chia sẻ lợi ích trong việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, trong đó có Biển Đông, bằng cách tiếp tục tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tổng thống Joko Widodo kêu gọi ASEAN và Trung Quốc duy trì mối quan hệ đối tác tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi đã được xây dựng suốt 30 năm qua, cho rằng quan hệ này phải được nhìn nhận như một tài sản quý giá và hai bên cần hợp tác để nâng quan hệ song phương lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trước môi trường địa chiến lược thay đổi nhanh chóng, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng, ASEAN không muốn mắc kẹt giữa sự cạnh tranh của các đối thủ. ASEAN thực sự mong muốn hợp tác theo hướng cởi mở, bao trùm với mọi đối tác trong 4 lĩnh vực ưu tiên gồm hàng hải, kết nối, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và thúc đẩy đầu tư, thương mại.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 24, các nhà lãnh đạo cũng đã khẳng định, môi trường hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có ở Biển Đông, là quan tâm và lợi ích chung của các nước. Trên cơ sở đó, các nước cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố các bên về ứng xử trên Biển Đông (DOC), nỗ lực thúc đẩy xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực
Tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 26/10 đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến.

Tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực

Tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 26/10 đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến.

ASEAN đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi sang năng lượng tái tạo
ASEAN đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi sang năng lượng tái tạo

VOV.VN - Nhằm đáp ứng các mục tiêu về biến đổi khí hậu, các quốc gia Đông Nam Á đang đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi sang năng lượng tái tạo thông qua dự án lưới điện khu vực, với đợt thử nghiệm đầu tiên diễn ra vào năm 2022.

ASEAN đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi sang năng lượng tái tạo

ASEAN đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi sang năng lượng tái tạo

VOV.VN - Nhằm đáp ứng các mục tiêu về biến đổi khí hậu, các quốc gia Đông Nam Á đang đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi sang năng lượng tái tạo thông qua dự án lưới điện khu vực, với đợt thử nghiệm đầu tiên diễn ra vào năm 2022.

Thái Lan sẽ thúc đẩy việc phản ứng của ASEAN với dịch Covid-19
Thái Lan sẽ thúc đẩy việc phản ứng của ASEAN với dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha sẽ thúc đẩy và tăng cường phản ứng của ASEAN đối với dịch Covid-19 và xây dựng một tương lai bền vững tại hội nghị thượng đỉnh của khối và các hội nghị liên quan.

Thái Lan sẽ thúc đẩy việc phản ứng của ASEAN với dịch Covid-19

Thái Lan sẽ thúc đẩy việc phản ứng của ASEAN với dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha sẽ thúc đẩy và tăng cường phản ứng của ASEAN đối với dịch Covid-19 và xây dựng một tương lai bền vững tại hội nghị thượng đỉnh của khối và các hội nghị liên quan.