Nga và Trung Quốc thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược trong cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Sau cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ, Trung Quốc và Nga ngày 21/3 đã ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tuyên bố chung đánh giá quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược trong thời đại mới giữa Trung Quốc và Nga đã đạt mức cao nhất trong lịch sử và liên tục phát triển, nhấn mạnh mối quan hệ này không giống như các liên minh quân sự và chính trị trong Chiến tranh Lạnh, mà vượt qua các mô hình quan hệ này. Tuyên bố chung nêu rõ: “Nga cần một Trung Quốc thịnh vượng ổn định và Trung Quốc cần một nước Nga lớn mạnh thành công”.

Hai bên khẳng định việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương là “lựa chọn chiến lược của hai bên dựa trên tình hình quốc gia của mỗi nước”, không chịu tác động từ bên ngoài.

Hai bên cho biết sẽ tăng cường phối hợp, nâng cao mức độ hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, như thương mại, đầu tư, tài chính, năng lượng, không gian, quân sự... Trong đó, “hai bên sẽ xây dựng mối quan hệ đối tác năng lượng chặt chẽ hơn”, ủng hộ doanh nghiệp hai nước thúc đẩy các dự án hợp tác năng lượng như dầu khí, than, điện và năng lượng hạt nhân. Hai bên cũng sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra chung và diễn tập huấn luyện chung trên biển và trên không.

Trung Quốc và Nga tuyên bố phản đối mọi hình thức chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa đơn phương và chính trị cường quyền, phản đối tư duy Chiến tranh Lạnh, đối đầu theo nhóm và thiết lập các nhóm nhỏ nhằm vào các quốc gia cụ thể. Hai bên bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về những thách thức nghiêm trọng mà an ninh quốc tế đang phải đối mặt, đồng thời tái khẳng định “sự cần thiết của việc đưa ra các biện pháp tổng thể, hoàn thiện cấu trúc an ninh quốc tế tiến kịp cùng thời đại”.

Bắc Kinh và Moscow còn bày tỏ “lo ngại nghiêm trọng” về liên minh quân sự AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia, hối thúc Washington dừng tìm cách thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu, đồng thời cho rằng Mỹ nên phản hồi các “quan ngại chính đáng hợp lý” của Triều Tiên bằng các hành động cụ thể, nhằm tạo điều kiện nối lại đối thoại.

Trong vấn đề Ukraine, hai bên nhấn mạnh, “đối thoại có trách nhiệm là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề một cách bền vững”, kêu gọi các bên dừng mọi hành động có thể đẩy cuộc khủng hoảng Ukraine trở nên trầm trọng thêm thậm chí “vượt khỏi tầm kiểm soát”. Tuyên bố chung nhấn mạnh, “không ai có thể thắng trong chiến tranh hạt nhân và một cuộc chiến hạt nhân không được phép xảy ra”.

Nga đánh giá tích cực lập trường khách quan công bằng của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine, tái khẳng định cam kết sớm nối lại đàm phán hòa bình, cũng như hoan nghênh những đề xuất mang tính xây dựng trong văn kiện lập trường 12 điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoài ra, Trung Quốc và Nga cũng ra Tuyên bố chung về kế hoạch phát triển các phương hướng trọng điểm trong hợp tác kinh tế giữa hai nước đến năm 2030 với 8 lĩnh vực chính, gồm thương mại, tiếp vận (logistics), tài chính, năng lượng, tài nguyên khoáng sản, công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp và nông nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lavrov: Thành công của cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Trung "không phải việc của Mỹ"
Ông Lavrov: Thành công của cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Trung "không phải việc của Mỹ"

VOV.VN - Trên kênh truyền hình Nga hôm 21/3, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng thành công của các cuộc đàm phán Nga - Trung tại Moscow không phải là việc của Mỹ.

Ông Lavrov: Thành công của cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Trung "không phải việc của Mỹ"

Ông Lavrov: Thành công của cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Trung "không phải việc của Mỹ"

VOV.VN - Trên kênh truyền hình Nga hôm 21/3, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng thành công của các cuộc đàm phán Nga - Trung tại Moscow không phải là việc của Mỹ.

Ưu tiên của Nga và Trung Quốc khi hợp tác bước vào “kỷ nguyên mới”
Ưu tiên của Nga và Trung Quốc khi hợp tác bước vào “kỷ nguyên mới”

VOV.VN - Cuộc gặp của lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã trở thành tâm điểm trên trường quốc tế trong tuần này khi cả hai quốc gia tăng cường quan hệ trên nhiều mặt từ địa chính trị đến kinh tế và quân sự.

Ưu tiên của Nga và Trung Quốc khi hợp tác bước vào “kỷ nguyên mới”

Ưu tiên của Nga và Trung Quốc khi hợp tác bước vào “kỷ nguyên mới”

VOV.VN - Cuộc gặp của lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã trở thành tâm điểm trên trường quốc tế trong tuần này khi cả hai quốc gia tăng cường quan hệ trên nhiều mặt từ địa chính trị đến kinh tế và quân sự.

Ông Putin: Đề xuất của Trung Quốc có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine
Ông Putin: Đề xuất của Trung Quốc có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua (21/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các đề xuất của Trung Quốc có thể được sử dụng làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, nhưng phương Tây và Kiev vẫn chưa sẵn sàng.

Ông Putin: Đề xuất của Trung Quốc có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine

Ông Putin: Đề xuất của Trung Quốc có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua (21/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các đề xuất của Trung Quốc có thể được sử dụng làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, nhưng phương Tây và Kiev vẫn chưa sẵn sàng.