Indonesia gia tăng ngân sách bảo vệ an ninh biển Natuna

VOV.VN - Tăng cường an ninh biển ở Natuna của Indonesia với kỳ vọng sẽ giúp tăng hiệu quả răn đe và thực thi chủ quyền biển, ngăn chặn hoạt động cướp biển, bạo lực và tội phạm trên biển…

Nhằm ngăn chặn những mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh, chủ quyền biển, Indonesia đã quyết định gia tăng ngân sách đảm bảo an ninh vùng biển Natuna, thuộc quần đảo Riau của nước này. 

Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa ban hành Quy định số 85/2021 về việc phân bổ khoản ngân sách trị giá 12.200 tỷ Rupiah (tương đương 850 triệu USD) trong 5 năm tới cho công tác đảm bảo an ninh biển Natuna.

Một phần ngân sách khổng lồ này sẽ được sử dụng để mua một số loại vũ khí như máy bay không người lái (UAV), cải thiện cơ sở hạ tầng trên các đảo chiến lược và trang bị thiết bị cho Cơ quan An ninh Hàng hải dân sự Indonesia (Bakamla)…

Tăng cường an ninh biển ở Natuna được coi là một trong những dự án ưu tiên chiến lược quốc gia của Indonesia, với kỳ vọng sẽ giúp tăng hiệu quả răn đe và thực thi chủ quyền biển, ngăn chặn hoạt động cướp biển, bạo lực và tội phạm trên biển…

Trước đó, trong một cuộc điều trần với Hạ viện Indonesia, lãnh đạo Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia (Bakamla) cho biết, tàu của họ không đủ nhiên liệu để tuần tra cũng như thừa nhận ra đa không thể phát hiện hết các tàu nước ngoài ở vùng biển Natuna.

Động thái tăng ngân sách cho an ninh biển của chính quyền Tổng thống Widodo, diễn ra trong bối cảnh nước này ngày càng lo ngại về các hoạt động đơn phương của Trung Quốc trong vùng biển chủ quyền của Indonesia. Hồi giữa tháng 9, Hải quân Indonesia đã điều động các tàu chiến và máy bay tuần tra xung quanh quần đảo Natuna sau khi có thông tin 6 tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và đe dọa ngư dân Indonesia.

Chủ tịch Quốc hội Indonesia - ông Bambang Soesatyo nhấn mạnh việc Trung Quốc không tuân thủ Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, là nguyên nhân gây căng thẳng với Indonesia trên biển Natuna.

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Covid-19, ngân sách quốc phòng của Indonesia đã phải điều chỉnh giảm nhiều lần vào năm 2020. Tuy nhiên, đến năm nay, ngân sách quốc phòng của Indonesia được dự trù tăng 10% - 15% so với năm ngoái, lên đến 9,7 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Indonesia yêu cầu Trung Quốc tuân thủ UNCLOS 1982
Quốc hội Indonesia yêu cầu Trung Quốc tuân thủ UNCLOS 1982

VOV.VN - Trong cuộc gặp song phương với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia, ông Bambang Soesatyo đã yêu cầu Trung Quốc tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Quốc hội Indonesia yêu cầu Trung Quốc tuân thủ UNCLOS 1982

Quốc hội Indonesia yêu cầu Trung Quốc tuân thủ UNCLOS 1982

VOV.VN - Trong cuộc gặp song phương với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia, ông Bambang Soesatyo đã yêu cầu Trung Quốc tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Tình hình dịch Covid-19 cải thiện, Indonesia yêu cầu được loại khỏi danh sách đỏ
Tình hình dịch Covid-19 cải thiện, Indonesia yêu cầu được loại khỏi danh sách đỏ

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch đã có nhiều cải thiện, Indonesia đang đề nghị các quốc gia xem xét loại nước này khỏi danh sách đỏ về đại dịch Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 cải thiện, Indonesia yêu cầu được loại khỏi danh sách đỏ

Tình hình dịch Covid-19 cải thiện, Indonesia yêu cầu được loại khỏi danh sách đỏ

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch đã có nhiều cải thiện, Indonesia đang đề nghị các quốc gia xem xét loại nước này khỏi danh sách đỏ về đại dịch Covid-19.

Indonesia khởi động chương trình “bong bóng du lịch” đầu tiên với Singapore
Indonesia khởi động chương trình “bong bóng du lịch” đầu tiên với Singapore

VOV.VN - Nhằm sớm khôi phục ngành du lịch đang lao đao vì dịch bệnh COVID-19, chính phủ Indonesia đã lên kế hoạch thực hiện chính sách “bong bóng du lịch” đầu tiên với Singapore.

Indonesia khởi động chương trình “bong bóng du lịch” đầu tiên với Singapore

Indonesia khởi động chương trình “bong bóng du lịch” đầu tiên với Singapore

VOV.VN - Nhằm sớm khôi phục ngành du lịch đang lao đao vì dịch bệnh COVID-19, chính phủ Indonesia đã lên kế hoạch thực hiện chính sách “bong bóng du lịch” đầu tiên với Singapore.