Indonesia: Hạ mức báo động nguy hiểm núi lửa

Sau 20 ngày phun trào trở lại, tới nay núi lửa Merapi, ở tỉnh Trung Java của Indonesia đã bắt đầu có dấu hiệu giảm bớt cường độ hoạt động.

Ngày 15/11, nhà chức trách đã công bố hạ mức độ nguy hiểm của núi lửa, đồng thời hạ phạm vi nguy hiểm từ 20 km xuống còn 15 km, phạm vi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng cũng giảm từ 20 km xuống 10 km.

Trước đó, ngày 14/11, nhiều người dân đi sơ tán đã trở về nhà. Số người tạm trú trong các khu lều trại đã giảm từ 400.000 người, xuống còn 367.500 người.

Tuy nhiên, quan chức Chính phủ cũng như các chuyên gia núi lửa vẫn cảnh báo rằng mặc dù núi lửa Merapi đã hoạt động yếu đi, song vẫn còn là mối đe dọa, do đó người dân cần duy trì tình trạng đề phòng.

Núi lửa Merapi đang có dấu hiệu giảm cường độ hoạt động (Ảnh: Reuters)

Ông Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn của Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia, cho biết kể từ khi núi lửa Merapi phun trào trở lại từ ngày 26/10 đến nay, số nạn nhân tử vong đã lên tới 259 người, ngoài ra còn có 102 người bị thương. Đó là chưa kể rất nhiều gia súc bị chết và những thiệt hại kinh tế nặng nề khác.

Hiện các cơ quan hữu quan Indonesia đang bắt đầu đánh giá toàn diện tác hại của đợt hoạt động phun trào này của núi lửa Merapi.

Trong cuộc gặp Phó Tổng thống Indonesia Boediono tại Tokyo, Nhật Bản ngày 15/11, Chủ tịch Cơ quan Phát triển Nhật Bản (JICA), bà Ogata, cho biết, tổ chức này sẽ sớm chuẩn bị một chương trình phục hồi kinh tế giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực bị ảnh hưởng của núi lửa phun trào.

JICA không chỉ giúp đỡ các doanh nghiệp này về vốn mà còn hướng dẫn kỹ năng quản lý và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì đây chính là khu vực có thể nhanh chóng tạo ra nhiều việc làm, giúp các nạn nhân sớm bình ổn cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.