Indonesia hứng chịu 1.600 dư chấn sau trận động đất 7,7 độ
VOV.VN - 1.600 dư chấn đã xảy ra liên tiếp sau trận động đất 7,7 độ ở Đông Nusa Tenggara (NTT), Indonesia sáng 15/8, trong đó có 23 trận có cường độ trên 5.0.
Con số thiệt mạng tính đến ngày 17/8 đã lên đến 68 người. Công tác tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục được triển khai. Dữ liệu của Cơ quan Khí tượng Indonesia (BMKG) cho thấy hàng nghìn dư chấn tiếp tục xảy ra ở Đông Nusa Tenggara. Đáng chú ý, dư chấn mạnh 5,8 độ xảy ra hôm 17/8, khi chính quyền quận Đông Manggarai đang tổ chức kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh, khiến người dân hoảng loạn tìm nơi trú ẩn. Dự tính dư chấn sẽ giảm dần trong hai đến ba tuần tới.
Người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) Berton Suar Pelita Panjaitan cho biết, ngoài số người thiệt mạng nêu trên còn có hơn 200 người bị thương, hơn 2.400 ngôi nhà, 110 trường học, 211 cơ sở chăm sóc sức khỏe, 65 cơ sở hoạt động tôn giáo và 34 tuyến giao thông bị hư hại. Các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở những khu vực có nguy cơ cao, khẩn trương khôi phục kết nối giao thông, liên lạc, internet cho các khu vực bị tàn phá.
Trong khi đó, chính phủ đang gấp rút cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp ở các khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm mở các trung tâm y tế khẩn cấp, triển khai hai bệnh viện dã chiến và gửi các đội y tế từ các nơi khác. Đồng thời, huy động các lực lượng cứu hộ sử dụng đường biển và hàng không đẩy nhanh phân phối nhu yếu phẩm cho gần 10.000 người phải sơ tán do nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng.
Trước thiệt hại về người và tài sản do trận động đất, các quốc gia EU, Mỹ, Australia, Trung Quốc, Iran, Saudi Arabia, Việt Nam, Malaysia… đã bày tỏ lời chia buồn đến chính phủ và người dân Indonesia. Một số nước và tổ chức quốc tế sẵn sàng cung cấp hỗ trợ y tế, nhân đạo và tìm kiếm, cứu hộ. Đáp lại, Ngoại trưởng Sugiono thể hiện biết ơn sự đoàn kết, lòng chân thành của bạn bè quốc tế dành cho Indonesia trong thời điểm khó khăn này, tuy nhiên chính phủ Indonesia hiện vẫn đủ khả năng, nguồn lực để quản lý thảm họa.