Indonesia kêu gọi Myanmar chấp thuận bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN

VOV.VN - Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 khai mạc trực tuyến ngày hôm qua (2/8), Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi đã kêu gọi Myanmar thông qua đề xuất của ASEAN về việc bổ nhiệm đặc phái viên làm trung gian hòa giải ở Myanmar.

Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp, Ngoại trưởng Indonesia, Retno Marsudi cho biết, việc bổ nhiệm đặc phái viên là một trong năm điểm đồng thuận được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí trong cuộc họp hồi tháng 4 vừa qua nhằm hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar. Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh, cho đến nay vẫn chưa có bước tiến đáng kể nào trong việc thực hiện năm điểm đồng thuận.

Indonesia kêu gọi ASEAN đưa ra các quyết định, đặc biệt trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 này để bổ nhiệm đặc phái viên tới Myanmar với những nhiệm vụ rõ ràng. Đồng thời bà nhắc lại cam kết của quân đội Myanmar trong việc cung cấp đầy đủ quyền tiếp cận với các bên cho đặc phái viên và quyền tự do đi lại để hoàn thành nhiệm vụ. Indonesia đề xuất, nếu cuộc họp lần này không đưa ra được các biện pháp cụ thể để thực hiện 5 điểm đồng thuận thì các nhà lãnh đạo ASEAN có nhiệm vụ cần có những can thiệp để đưa ra các bước đi phù hợp với Hiến chương ASEAN.

Ngoại trưởng Indonesia cũng đề nghị ASEAN hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 được tổ chức một ngày sau khi Myanmar thành lập chính phủ tạm quyền theo sắc lệnh của Hội đồng điều hành nhà nước (SAC). Chính phủ mới của Myanmar sẽ do Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, làm Thủ tướng. Dự kiến nước này sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới vào nửa cuối năm 2023. Thống tướng Min Aung Hlaing khẳng định tổ chức bầu cử đa đảng và chính phủ mới của Myanmar sẵn sàng hợp tác với bất kỳ đặc phái viên nào đến từ ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thống tướng Myanmar đảm nhận chức danh Thủ tướng chính phủ lâm thời
Thống tướng Myanmar đảm nhận chức danh Thủ tướng chính phủ lâm thời

VOV.VN - Truyền thông Myanmar ngày 1/8 đưa tin, Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự đã đảm nhận chức danh thủ tướng chính phủ lâm thời Myanmar, được thành lập 6 tháng sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền dân sự ngày 1/2.

Thống tướng Myanmar đảm nhận chức danh Thủ tướng chính phủ lâm thời

Thống tướng Myanmar đảm nhận chức danh Thủ tướng chính phủ lâm thời

VOV.VN - Truyền thông Myanmar ngày 1/8 đưa tin, Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự đã đảm nhận chức danh thủ tướng chính phủ lâm thời Myanmar, được thành lập 6 tháng sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền dân sự ngày 1/2.

Lãnh đạo quân đội Myanmar cam kết bầu cử và hợp tác với ASEAN
Lãnh đạo quân đội Myanmar cam kết bầu cử và hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Lãnh đạo chính quyền quân sự tại Myanmar Thống tướng Min Aung Hlaing hôm nay (1/8) cam kết tổ chức các cuộc bầu cử mới, đồng thời cho biết sẵn sàng hợp tác với bất cứ đặc phái viên nào được Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bổ nhiệm. 

Lãnh đạo quân đội Myanmar cam kết bầu cử và hợp tác với ASEAN

Lãnh đạo quân đội Myanmar cam kết bầu cử và hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Lãnh đạo chính quyền quân sự tại Myanmar Thống tướng Min Aung Hlaing hôm nay (1/8) cam kết tổ chức các cuộc bầu cử mới, đồng thời cho biết sẵn sàng hợp tác với bất cứ đặc phái viên nào được Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bổ nhiệm. 

Anh cảnh báo kịch bản 1/2 dân số Myanmar mắc Covid-19 chỉ trong hai tuần
Anh cảnh báo kịch bản 1/2 dân số Myanmar mắc Covid-19 chỉ trong hai tuần

VOV.VN - Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc mới đây đã lên tiếng cảnh báo “kịch bản tồi tệ nhất”: một nửa dân số Myanmar – tương đương khoảng 27 triệu người, sẽ mắc Covid-19 chỉ trong vòng 2 tuần tới nếu tình hình không được cải thiện.

Anh cảnh báo kịch bản 1/2 dân số Myanmar mắc Covid-19 chỉ trong hai tuần

Anh cảnh báo kịch bản 1/2 dân số Myanmar mắc Covid-19 chỉ trong hai tuần

VOV.VN - Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc mới đây đã lên tiếng cảnh báo “kịch bản tồi tệ nhất”: một nửa dân số Myanmar – tương đương khoảng 27 triệu người, sẽ mắc Covid-19 chỉ trong vòng 2 tuần tới nếu tình hình không được cải thiện.