Indonesia, Malaysia và Brunei ra tuyên bố chung về tình hình ở Palestine

VOV.VN - Lãnh đạo ba nước lên án mạnh mẽ những hành vi “lặp đi lặp lại và những xâm lược trắng trợn của Israel trên khắp các vùng lãnh thổ của người Palestine, đặc biệt là ở Đông Jerusalem và Dải Gaza".

Indonesia, Malaysia và Brunei hôm qua (16/5) đã ra tuyên bố chung liên quan đến xung đột giữa Israel và Palestine, trong đó lên án hành vi bạo lực của Israel gây ra nhiều thương vong tại Palestine, đồng thời ủng hộ các bước đi của cộng đồng quốc tế trong việc giành độc lập cho người Palestine.

Tuyên bố chung được được công bố trên Twitter và trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Indonesia là kết quả của cuộc trao đổi giữa ba nhà lãnh đạo Đông Nam Á, bao gồm Tổng thống Joko Widodo, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin và Quốc vương Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Chủ tịch ASEAN 2021.

Theo đó, lãnh đạo ba nước lên án mạnh mẽ những hành vi “lặp đi lặp lại và những xâm lược trắng trợn của Israel trên khắp các vùng lãnh thổ của người Palestine, đặc biệt là ở Đông Jerusalem và Dải Gaza gây ra nhiều thương vong và đau khổ cho người dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em".

Tuyên bố chung của 3 quốc gia cho rằng Israel đã “vi phạm luật pháp quốc tế và nhân quyền khi  chiếm đóng lãnh thổ Palestine, trong đó có việc mở rộng các khu định cư bất hợp pháp và việc phá dỡ và tịch thu các tòa nhà thuộc sở hữu của người Palestine ở Bờ Tây bao gồm cả Đông Jerusalem". Indonesia, Malaysia và Brunei kêu gọi các bên thực hiện ngừng bắn, xoa dịu tình hình, thực thi luật pháp, duy trì trật tự quốc tế và chấp nhận sự hiện diện quốc tế tạm thời tại thành phố Al-Quds để giám sát việc việc chấm dứt các hành động thù địch.

Tuyên bố chung cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc "thể hiện trách nhiệm trong việc kêu gọi chấm dứt mọi bạo lực và thực hiện các nghĩa vụ duy trì hòa bình quốc tế”, đồng thời “kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục kiên định với cam kết duy trì nền độc lập của nhà nước Palestine dựa trên thỏa thuận năm 1967”.        

Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin và Quốc vương Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah khẳng định, sẽ ủng hộ tất cả các bước đi quốc tế trong việc chấm dứt hành động xâm lược của Israel và giành độc lập cho người Palestine.

Indonesia đứng về phía người dân Palestine

Tuyên bố chung trên được đưa ra sau sự thúc đẩy của Indonesia. Quốc gia này đã nỗ lực kêu kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc tế tham gia giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine ở các diễn đàn trong và ngoài nước.

Bên cạnh việc trao đổi với một số nhà lãnh đạo trên thế giới để thảo luận về tình hình Palestine, trên Twitter cá nhân ngày 16/5, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo cũng lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel với Palestine, đồng thời tuyên bố Indonesia sẽ tiếp tục đứng về phía người dân Palestine.

Trong khi đó, ngày 16/5, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi đã tham dự cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC). Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Indonesia đã đề xuất 3 bước đi cụ thể, để giải quyết xung đột Israel và Palestine, bao gồm đảm bảo sự thống nhất giữa các thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, tìm kiếm lệnh ngừng bắn ngay lập tức và tập trung bảo vệ nền độc lập của người dân Palestine. Trước đó, Ngoại trưởng Indonesia cũng liên lạc với 13 bộ trưởng ngoại giao trên thế giới và Đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại và An ninh của Liên minh Châu Âu nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo quốc tế, hỗ trợ tiến trình hòa bình ở Palestine.

Từ trong nước, Hội đồng Ulema Indonesia, Hội đồng Hồi giáo lớn nhất Indonesia cũng kêu gọi người dân theo Đạo Hồi trên toàn thế giới cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Israel-Palestine bước sang tuần thứ 2, nguy cơ tái diễn kịch bản giao tranh 2014
Xung đột Israel-Palestine bước sang tuần thứ 2, nguy cơ tái diễn kịch bản giao tranh 2014

VOV.VN - Quân đội Israel rạng sáng nay (17/5) đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào Dải Gaza, đánh dấu cuộc xung đột bước sang tuần thứ 2 liên tiếp tại vùng lãnh thổ Palestine hiện do phong trào vũ trang Hamas kiểm soát.

Xung đột Israel-Palestine bước sang tuần thứ 2, nguy cơ tái diễn kịch bản giao tranh 2014

Xung đột Israel-Palestine bước sang tuần thứ 2, nguy cơ tái diễn kịch bản giao tranh 2014

VOV.VN - Quân đội Israel rạng sáng nay (17/5) đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào Dải Gaza, đánh dấu cuộc xung đột bước sang tuần thứ 2 liên tiếp tại vùng lãnh thổ Palestine hiện do phong trào vũ trang Hamas kiểm soát.

Trung Quốc đưa ra đề xuất 4 điểm hạ nhiệt căng thẳng giữa Palestine và Israel
Trung Quốc đưa ra đề xuất 4 điểm hạ nhiệt căng thẳng giữa Palestine và Israel

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (16/5) đã đưa ra đề xuất 4 điểm của nước này nhằm hạ nhiệt căng thẳng leo thang giữa Palestine và Israel.

Trung Quốc đưa ra đề xuất 4 điểm hạ nhiệt căng thẳng giữa Palestine và Israel

Trung Quốc đưa ra đề xuất 4 điểm hạ nhiệt căng thẳng giữa Palestine và Israel

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (16/5) đã đưa ra đề xuất 4 điểm của nước này nhằm hạ nhiệt căng thẳng leo thang giữa Palestine và Israel.

HĐBA LHQ tiếp tục họp khẩn về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine
HĐBA LHQ tiếp tục họp khẩn về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/05 đã tổ chức cuộc họp lần thứ 3 trong tuần về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine do những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày gần đây.

HĐBA LHQ tiếp tục họp khẩn về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine

HĐBA LHQ tiếp tục họp khẩn về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/05 đã tổ chức cuộc họp lần thứ 3 trong tuần về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine do những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày gần đây.