Indonesia nhấn mạnh với Campuchia 5 điểm đồng thuận của ASEAN về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 22/1 đã nhấn mạnh việc thực hiện năm điểm đồng thuận của ASEAN về vấn đề Myanmar với Thủ tướng Campuchia Hun Sen. 

Trong tuyên bố ngày 22/1, nhà lãnh đạo Indonesia cho biết, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người vừa trở về từ chuyến thăm tới Myanmar đã điện đàm và thông báo về tình hình chuyến thăm. Nhân dịp này. Tổng thống Indonesia nhấn mạnh, quan điểm của Indonesia về việc thực hiện năm điểm đồng thuận của ASEAN vì sự ổn định và dân chủ của Myanmar là không thay đổi. Ông nhấn mạnh, hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar phải được thực hiện mà không có sự phân biệt đối xử.

Đây cũng là quan điểm được khẳng định trong bài phát biểu thường niên của Bộ Ngoại giao Indonesia năm 2022. Theo đó, Indonesia khuyến khích các quốc gia ASEAN cùng thực hiện năm điểm đồng thuận vì sự ổn định và dân chủ của Myanmar. Đây được coi là kim chỉ nam cho ASEAN trong việc giải quyết cuộc khủng hoàng chính trị ở Myanmar đã được các nhà lãnh đạo khu vực nhất trí tháng 4/2021 tại Jakarta. Tuy nhiên đến nay, không phải tất cả các khoản trong năm điểm đồng thuận đều đã được thực hiện.

Indonesia nhấn mạnh, sự an toàn và hạnh phúc của người dân Myanmar là mối quan tâm của Indonesia. Quốc gia này đã gửi viện trợ nhân đạo vào tháng 9/2021 trong khuôn khổ hỗ trợ nhân đạo của ASEAN để khắc phục tình trạng nhân đạo ở Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban ASEAN tại CH Séc tổ chức hoạt động đầu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam
Ủy ban ASEAN tại CH Séc tổ chức hoạt động đầu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam

VOV.VN - Hoạt động quyên góp lương thực, thực phẩm là một trong những hoạt động phối hợp chung của Đại sứ quán 6 nước ASEAN tại CH Séc gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Phillipines, Thái Lan và Việt Nam

Ủy ban ASEAN tại CH Séc tổ chức hoạt động đầu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam

Ủy ban ASEAN tại CH Séc tổ chức hoạt động đầu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam

VOV.VN - Hoạt động quyên góp lương thực, thực phẩm là một trong những hoạt động phối hợp chung của Đại sứ quán 6 nước ASEAN tại CH Séc gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Phillipines, Thái Lan và Việt Nam

Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar
Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar vì một khu vực hóa bình ổn định.

Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar

Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của ASEAN trong vấn đề Myanmar vì một khu vực hóa bình ổn định.

Thủ tướng Campuchia trao đổi với Tổng Thư ký ASEAN về những vấn đề nóng
Thủ tướng Campuchia trao đổi với Tổng Thư ký ASEAN về những vấn đề nóng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia từ 15-19/01/2022, Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi đã có buổi gặp và làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào sáng hôm qua (17/01) để trao đổi về vấn đề Myanmar, Biển Đông và việc Đông Timor trở thành thành viên của ASEAN.

Thủ tướng Campuchia trao đổi với Tổng Thư ký ASEAN về những vấn đề nóng

Thủ tướng Campuchia trao đổi với Tổng Thư ký ASEAN về những vấn đề nóng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia từ 15-19/01/2022, Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi đã có buổi gặp và làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào sáng hôm qua (17/01) để trao đổi về vấn đề Myanmar, Biển Đông và việc Đông Timor trở thành thành viên của ASEAN.