Indonesia nỗ lực tiếp cận vaccine Covid-19

VOV.VN - Trong nỗ lực tiếp cận vaccine Covid-19, Indonesia đã tăng cường hợp tác song phương và đa phương để mua vaccine Covid-19. 

Trong cuộc họp báo ngày 17/9, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi cho biết, Indonesia đã tiến hành liên lạc chuyên sâu với Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (Gavi).

Ngày 16/9, Indonesia đã ký Biên bản ghi nhớ với UNICEF Indonesia để phối hợp mua sắm và phân phối vaccine Covax thông qua cơ chế hợp tác đa phương. Theo đó, Gavi đã đưa Indonesia vào danh mục Thị trường cam kết ưu tiên (AMC). Khoảng 20% dân số Indonesia sẽ được tiếp cận vaccine khi có mặt trên thị trường vào năm 2021 với giá cả phải chăng nhờ cơ chế Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Về mục tiêu dài hạn, Indonesia vẫn tiếp tục phát triển vaccine nội địa “Trắng-đỏ”. Hiện nay, Liên minh Vì đổi mới về chuẩn bị dịch (CEPI) đã tiến hành kiểm tra năng lực sản xuất vaccine Covid-19 của công ty dược phẩm Bio Farma của Indonesia. Đây là công ty dược phẩm lớn nhất Đông Nam Á và là một trong bảy công ty sản xuất vaccine Covid-19 tiềm năng do CEPI đánh giá. Indonesia đặt mục tiêu sản xuất số lượng lớn vaccine Trắng đỏ vào cuối năm 2021 sau khi thử nghiệm lâm sàng thành công

Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia ghi nhận hơn 232.000 ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 9.200 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lỗ hổng gây lây lan Covid-19 ở các Bộ và cơ quan chính phủ Indonesia
Lỗ hổng gây lây lan Covid-19 ở các Bộ và cơ quan chính phủ Indonesia

VOV.VN - Các cụm lây nhiễm Covid-19 tại văn phòng đang là nỗi lo lắng của người dân Indonesia. 

Lỗ hổng gây lây lan Covid-19 ở các Bộ và cơ quan chính phủ Indonesia

Lỗ hổng gây lây lan Covid-19 ở các Bộ và cơ quan chính phủ Indonesia

VOV.VN - Các cụm lây nhiễm Covid-19 tại văn phòng đang là nỗi lo lắng của người dân Indonesia. 

Trung Quốc lại phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì cá nhập khẩu từ Indonesia
Trung Quốc lại phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì cá nhập khẩu từ Indonesia

VOV.VN - Sáng 18/9, theo thông báo của hải quan Trung Quốc, một mặt hàng cá đông lạnh của Indonesia đã bị nước này cấm nhập khẩu do xét nghiệm thấy virus SARS-CoV-2 trên bao bì.

Trung Quốc lại phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì cá nhập khẩu từ Indonesia

Trung Quốc lại phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì cá nhập khẩu từ Indonesia

VOV.VN - Sáng 18/9, theo thông báo của hải quan Trung Quốc, một mặt hàng cá đông lạnh của Indonesia đã bị nước này cấm nhập khẩu do xét nghiệm thấy virus SARS-CoV-2 trên bao bì.

Indonesia tăng cường năng lực để đối phó chiến lược vùng xám của Trung Quốc
Indonesia tăng cường năng lực để đối phó chiến lược vùng xám của Trung Quốc

VOV.VN - Indonesia sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh tổng hợp của Cơ quan an ninh hàng hải và Hải quân Indonesia để đối phó với “chiến lược vùng xám” của Trung Quốc.

Indonesia tăng cường năng lực để đối phó chiến lược vùng xám của Trung Quốc

Indonesia tăng cường năng lực để đối phó chiến lược vùng xám của Trung Quốc

VOV.VN - Indonesia sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh tổng hợp của Cơ quan an ninh hàng hải và Hải quân Indonesia để đối phó với “chiến lược vùng xám” của Trung Quốc.