Indonesia thiệt hại to lớn về môi trường do núi lửa phun trào
Tổng thiệt hại tương đương 611 triệu USD
>> Núi lửa Merapi phun trào, 30 người Indonesia thiệt mạng
Ngày 29/11, Tờ nhật báo Kom-pas của Indonesia dẫn lời một quan chức Chính phủ nước này cho biết, thiệt hại do núi lửa Merapi phun trào lên tới 5.500 tỷ rupiah (tương đương 611 triệu USD).
2 khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất là Yogyakarta và Trung Java, trong đó, 2.800 ha rừng tại khu vực 2 tỉnh này đã bị phá huỷ, chiếm hơn một nửa tổng số thiệt hại do núi lửa gây ra.
Giám đốc Công viên quốc gia Merapi, ông Tri Prasetyo cho biết, khu vực rừng bị tán phá trông giống như bị ném bom, với khoảng 1,1 triệu cây xanh bị phá huỷ, gây thiệt hại gần 389 triệu USD.
Theo ông Tri Prasetyo, thiệt hại về kinh tế khi rừng bị phá huỷ là rất lớn, nhưng tổn hại về môi trường sinh thái, đất đai, nguồn nước và không khí sau khi núi lửa Merapi phun trào là không thể tính được. Ông Tri Prasetyo cho biết, phải mất hàng trăm năm mới có thể khôi phục lại được khu vực rừng đã bị phá huỷ./.