Indonesia tin tưởng Joe Biden sẽ thúc đẩy quan hệ song phương bền chặt

VOV.VN - Các chính trị Indonesia nhận định, Mỹ có thể trở thành đối tác quan trọng trong việc xây dựng các bước đi chiến lược và nỗ lực ngoại giao để chống lại sự bùng phát của Covid-19 ở Indonesia.

Dư luận Indonesia quan tâm đến lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 46 của Mỹ, Joe Biden, trong đó các nhà chức trách Indonesia cho rằng, lễ nhậm chức của ông Joe Biden sẽ đem lại lợi ích cho không chỉ cho người dân Mỹ, mà là của thế giới, bao gồm Indonesia. 

Sau lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, bà Christina Aryani, thành viên Ủy ban I của Hạ viện Indonesia cho rằng, đây là cơ hội để xây dựng và tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược bền chặt hơn giữa Indonesia và Mỹ.

Theo bà Aryani, trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Joe Biden hứa hẹn sẽ thúc đẩy tăng lương tối thiểu liên bang, điều này sẽ tác động đến sức mua của người dân. Do đó đây cũng là cơ hội để nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu của Indonesia sang Mỹ.

Bà Christina dự đoán: “Tổng thống Biden sẽ dành sự quan tâm đặc biệt tới Indonesia, quốc gia có vị trí và vai trò chiến lược ở trung tâm Ấn Độ Dương và còn là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới”.

Chính trị gia đến từ Đảng Golkar cũng nhận định, Mỹ có thể trở thành đối tác quan trọng của Indonesia trong việc xây dựng các bước đi chiến lược và nỗ lực ngoại giao để chống lại sự bùng phát của Covid-19 ở Indonesia.

Trong khi đó, ông Sarman Simanjorang, Chủ tịch Hội đồng Đại diện Khu vực Jakarta nhận định, lễ nhậm chức của Joe Biden đã mang lại luồng gió mới cho nền kinh tế toàn cầu vì các chính sách của ông được coi là có lợi hơn. Tác động đối với nền kinh tế Indonesia là rất lớn vì Mỹ là một trong những đối tác chiến lược của Indonesia trong lĩnh vực thương mại. Trong thời kỳ suy thoái do đại dịch, Mỹ đã mở rộng cơ sở miễn thuế nhập khẩu cho hơn 700 sản phẩm Indonesia xuất khẩu sang Mỹ trong giai đoạn từ tháng 1-9/2020 đạt 13,51 tỷ USD, chiếm 12,14% tổng kim ngạch xuất khẩu Indonesia.

Ông Sarman cho rằng, “Điều thú vị là trong suốt mùa tranh cử, Tổng thống Joe Biden thường đưa ra các chương trình giảm thiểu sử dụng năng lượng hóa thạch và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo hoặc thân thiện với môi trường. Chính sách này là động lực để Indonesia đẩy nhanh phát triển năng lượng thân thiện với môi trường, phù hợp với Kế hoạch Tổng thể Năng lượng Quốc gia. Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu sử dụng 23% năng lượng tái tạo trong tổng hợp năng lượng quốc gia vào năm 2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia cấm du khách nước ngoài trong 2 tuần, quân Mỹ ở Hàn Quốc tiêm vaccine Covid-19
Indonesia cấm du khách nước ngoài trong 2 tuần, quân Mỹ ở Hàn Quốc tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Để ngăn chặn sự lan rộng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nhà chức trách Indonesia sẽ cấm du khách nước ngoài tới nước này trong thời gian 2 tuần...

Indonesia cấm du khách nước ngoài trong 2 tuần, quân Mỹ ở Hàn Quốc tiêm vaccine Covid-19

Indonesia cấm du khách nước ngoài trong 2 tuần, quân Mỹ ở Hàn Quốc tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Để ngăn chặn sự lan rộng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nhà chức trách Indonesia sẽ cấm du khách nước ngoài tới nước này trong thời gian 2 tuần...

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Indonesia,Philippines bàn về Biển Đông
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Indonesia,Philippines bàn về Biển Đông

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Mỹ thảo luận về các cơ hội hợp tác an ninh song phương lớn hơn để duy trì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Indonesia,Philippines bàn về Biển Đông

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Indonesia,Philippines bàn về Biển Đông

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Mỹ thảo luận về các cơ hội hợp tác an ninh song phương lớn hơn để duy trì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Indonesia và Mỹ ký biên bản ghi nhớ về cơ sở hạ tầng và thương mại
Indonesia và Mỹ ký biên bản ghi nhớ về cơ sở hạ tầng và thương mại

VOV.VN - Chính phủ Indonesia và Mỹ mới đây đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về cơ sở hạ tầng và thương mại để tăng cường hợp tác kinh tế.

Indonesia và Mỹ ký biên bản ghi nhớ về cơ sở hạ tầng và thương mại

Indonesia và Mỹ ký biên bản ghi nhớ về cơ sở hạ tầng và thương mại

VOV.VN - Chính phủ Indonesia và Mỹ mới đây đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về cơ sở hạ tầng và thương mại để tăng cường hợp tác kinh tế.