Indonesia và UAE tăng cường hành lang du lịch, công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau

VOV.VN - Indonesia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) mới đây nhất trí tăng cường sắp xếp hàng lang du lịch (TCA), trong đó nhấn mạnh cơ chế công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), hôm qua (3/11), Tổng thống Indonesia, Joko Widodo đã có cuộc gặp với Thái tử Tiểu vương Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Indonesia, hai bên đã thảo luận về các vấn đề khác nhau như Hội nghị G20, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, xây dựng thủ đô mới, đầu tư và thương mại. Hai bên nhất trí tăng cường sắp xếp hàng lang du lịch (TCA) bằng cách công nhận chứng chỉ vaccine của nhau và cũng như tích hợp các nền tảng du lịch. UAE là quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận về sắp xếp hàng lang du lịch với Indonesia (tháng 7/2020).

Về lĩnh vực thương mại, hai nhà lãnh đạo nhất trí mong muốn sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Kinh tế Toàn diện (CEPA) vào tháng 3/2022. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cam kết khoản đầu tư kinh doanh trị giá 32,7 tỷ USD cho Indonesia.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục theo dõi các cuộc họp cấp kĩ thuật về việc xây dựng thủ đô mới ở Indonesia.

Nhân dịp này, với tư cách là Chủ tịch G20, Tổng thống Indonesia mời Thái tử Abu Dhadi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức ở Bali (Indonesia) vào cuối tháng 10 năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi vào năm 2022
Indonesia sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi vào năm 2022

VOV.VN - Indonesia sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi vào năm 2022 sau khi nghiên cứu và phê duyệt nhóm vaccine cho độ tuổi này.

Indonesia sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi vào năm 2022

Indonesia sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi vào năm 2022

VOV.VN - Indonesia sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi vào năm 2022 sau khi nghiên cứu và phê duyệt nhóm vaccine cho độ tuổi này.

Indonesia hủy nghỉ phép tập thể cuối năm để ngăn chặn Covid-19
Indonesia hủy nghỉ phép tập thể cuối năm để ngăn chặn Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Indonesia vừa quyết định hủy bỏ các ngày nghỉ phép tập thể vào dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới sắp tới nhằm ngăn ngừa sự lây lan trở lại của dịch Covid-19.

Indonesia hủy nghỉ phép tập thể cuối năm để ngăn chặn Covid-19

Indonesia hủy nghỉ phép tập thể cuối năm để ngăn chặn Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Indonesia vừa quyết định hủy bỏ các ngày nghỉ phép tập thể vào dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới sắp tới nhằm ngăn ngừa sự lây lan trở lại của dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 giảm, Indonesia cho phép trẻ em tới các điểm vui chơi
Dịch Covid-19 giảm, Indonesia cho phép trẻ em tới các điểm vui chơi

VOV.VN - Trong bối cảnh các ca mắc mới Covid-19 giảm, Indonesia tiếp tục nới lỏng các hạn chế hoạt động cộng đồng (PPKM), đồng thời cho phép trẻ em được tới một số địa điểm vui chơi giải trí công cộng.

Dịch Covid-19 giảm, Indonesia cho phép trẻ em tới các điểm vui chơi

Dịch Covid-19 giảm, Indonesia cho phép trẻ em tới các điểm vui chơi

VOV.VN - Trong bối cảnh các ca mắc mới Covid-19 giảm, Indonesia tiếp tục nới lỏng các hạn chế hoạt động cộng đồng (PPKM), đồng thời cho phép trẻ em được tới một số địa điểm vui chơi giải trí công cộng.