Indonesia xét xử nghi can đánh bom khách sạn ở Jakarta
Vụ đánh bom hai khách sạn ở Jakarta hồi tháng 7/2009 làm 7 người chết và hơn 50 người bị thương.
>> Indonesia tăng cường an ninh sau các vụ đánh bom ở Jakarta
Tòa án quận Nam Jakarta (Indonesia) ngày 23/2 mở phiên xét xử Mohammad Gabriel Abdul Rahman, nghi phạm liên quan vụ đánh bom hai khách sạn hạng sang ở Jakarta hồi tháng 7/2009.
Nếu bị kết tội vi phạm Luật Chống khủng bố của Indonesia, Raman có thể sẽ phải đối mặt với bản án 15 năm tù giam.
Dẫn cáo trạng, hãng tin AP cho biết, Raman năm nay 25 tuổi, bị cáo buộc là có quan hệ chặt chẽ với trùm khủng bố khu vực Noordin Top và đã tìm cách quyên tiền tài trợ cho các vụ đánh bom nhằm vào khách sạn JW. Marios và khách sạn Ritz Caton ở Jakarta ngày 17/7/2009. Theo cáo trạng, Raman đã gặp Nudin Top, kẻ được cho là có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và tổ chức một loạt vụ đánh bom gây chết người tại Indonesia. Tên Nuđin Tốp đã bị hạ sát trong một cuộc giao tranh với cảnh sát Indonesia khoảng hai tháng sau hai vụ đánh bom kể trên.
Sau cuộc gặp, Raman đã gửi một bức thư điện tử cho anh trai là Ahmad Isrofil Mardhotilla, lúc đó đang ở thành phố thánh Mecca thuộc Saudi Arabia. Nội dung bức thư có đoạn: “Em đã gặp N. Chúng em đã nói chuyện rất lâu trên xe hơi... Nhà truyền giáo N cần 100 triệu USD...”.
Raman và Syaefudin Zuhrithen, một nghi phạm khác đã bay sang Mecca để thu xếp vấn đề tài chính. Giurithen sau đó đã bị tiêu diệt trong một cuộc vây ráp của cảnh sát. Bản cáo trạng không cho biết bọn chúng đã quyên góp được bao nhiêu tiền và số tiền đó có đến tay tên Nudin Top hay không.
Trong một diễn biến khác, ngày 23/2, tại huyện Aceh Bersa thuộc tỉnh Aceh, sau hơn 14 giờ bao vây và lục soát với sự tham gia của hơn 100 sĩ quan, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 3 tên tình nghi khủng bố và có liên hệ với mạng lưới khủng bố của các tên Imam Samudra và Nudin Top. Các nghi can này gồm Zakky Rahmatullah, 27 tuổi; Ismet Hakiki, 40 tuổi và Yudi Zulfahri, 27 tuổi.
Thiếu tướng Aditya Warman, Cảnh sát trưởng tỉnh Aceh cho hay, lực lượng an ninh đã tiến hành theo dõi ba tên nói trên từ tháng 9/2008 sau khi nhận được thông tin của người dân địa phương nói rằng, có những cuộc tập luyện quân sự được tiến hành trong rừng./.