Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) -Thứ trưởng Ngoại giao Iran: bên đưa ra những cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ nhằm đạt mục đích riêng.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian vừa bác bỏ những cáo buộc cho rằng, Syria có khả năng đang lên kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học trong bối cảnh những bất ổn vẫn đang tiếp diễn tại quốc gia này, khẳng định các bên đưa ra những cáo buộc như vậy chỉ nhằm đạt mục đích riêng. 

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Syria sẽ không sử dụng vũ khí hóa học cũng như sẽ không cho phép các phiến quân có sự hậu thuẫn của nước ngoài sử dụng loại vũ khí này. Vị quan chức này cho biết, Syria hiện đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng về an ninh và một số đảng phái đã gửi các loại vũ khí vào nước này, đồng thời đưa ra cáo buộc cho rằng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Ông Hossein Amir-Abdollahian nhấn mạnh, phía Iran tái khẳng định sự ủng hộ đối với một giải pháp chính trị nhằm giải quyết những bất ổn tại Syria, cảnh báo rằng sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Syria chỉ làm trầm trọng thêm cho tình hình tại nước này nói riêng cũng như khu vực nói chung.

Ngày 3/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ B.Obama cáo buộc Syria có ý định sử dụng vũ khí hóa học chống lại các phiến quân đồng thời cảnh báo cần ngăn chặn hậu quả từ động thái này.

Trong khi đó, việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không tại biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là một dấu hiệu chứng tỏ sự can thiệp của NATO vào cuộc khủng hoảng tại Syria. Đây là nhận định của đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Grushko đưa ra ngày 7/12 tại Nga.

Ông Grushkob khẳng định, quyết định cho triển khai tên lửa Patriot cũng đồng nghĩa với việc NATO can dự vào cuộc xung đột tại Syria, nhấn mạnh phía Nga nhận thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn từ hành động can thiệp của NATO vào tình hình tại Syria vốn nhiều bất ổn. Vị quan chức này cũng cho rằng, hiện phía Nga không thấy có bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ rằng Syria đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học.

Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ngày 4/12 vừa qua  đã chấp thuận yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường hệ thống phòng không chống lại các cuộc tấn công xuyên biên giới xuất phát từ Syria bằng cách cho triển khai tên lửa Patriot dọc khu vực biên giới./.

Tin liên quan

Mỹ dọa "nặng tay" nếu Syria dùng vũ khí hóa học
Mỹ dọa "nặng tay" nếu Syria dùng vũ khí hóa học

(VOV) - Tổng thống Obama đã sử dụng những lời lẽ cứng rắn để cảnh báo Tổng thống Syria Assad.

Mỹ dọa "nặng tay" nếu Syria dùng vũ khí hóa học

Mỹ dọa "nặng tay" nếu Syria dùng vũ khí hóa học

(VOV) - Tổng thống Obama đã sử dụng những lời lẽ cứng rắn để cảnh báo Tổng thống Syria Assad.

Syria cáo buộc Mỹ tuyên truyền bịa đặt về vũ khí hóa học
Syria cáo buộc Mỹ tuyên truyền bịa đặt về vũ khí hóa học

Ngoại trưởng Syria: Những lo ngại về việc sử dụng vũ khí hóa học là sự bịa đặt của chính quyền Mỹ nhằm tạo ra kịch bản như Iraq trước đây.

Syria cáo buộc Mỹ tuyên truyền bịa đặt về vũ khí hóa học

Syria cáo buộc Mỹ tuyên truyền bịa đặt về vũ khí hóa học

Ngoại trưởng Syria: Những lo ngại về việc sử dụng vũ khí hóa học là sự bịa đặt của chính quyền Mỹ nhằm tạo ra kịch bản như Iraq trước đây.

Anh quan ngại nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học
Anh quan ngại nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Anh đã gửi thông điệp tới chính phủ Syria cảnh báo những hệ lụy nước này sẽ phải đối mặt nếu sử dụng vũ khí này.

Anh quan ngại nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

Anh quan ngại nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Anh đã gửi thông điệp tới chính phủ Syria cảnh báo những hệ lụy nước này sẽ phải đối mặt nếu sử dụng vũ khí này.

LHQ không nhận được báo cáo việc Syria dùng vũ khí hóa học
LHQ không nhận được báo cáo việc Syria dùng vũ khí hóa học

(VOV) -Đây là lời khẳng định của Tổng thư ký LHQ trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

LHQ không nhận được báo cáo việc Syria dùng vũ khí hóa học

LHQ không nhận được báo cáo việc Syria dùng vũ khí hóa học

(VOV) -Đây là lời khẳng định của Tổng thư ký LHQ trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.