Iran bác bỏ cáo buộc về phát triển hạt nhân quân sự

Iran cho rằng, chương trình hạt nhân của họ chỉ hướng tới mục đích hòa bình

Một phái đoàn cấp cao của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ sang Iran từ ngày 29 – 30/1 để xác minh về “góc độ” quân sự đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Theo Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano, cơ quan này chỉ muốn thẩm tra về việc chương trình hạt nhân của Iran có mang yếu tố quân sự hay không và ông mong muốn Iran hợp tác.

Iran đã bác bỏ cáo buộc của phương Tây về phát triển hạt nhân quân sự, và cho rằng, chương trình hạt nhân của họ chỉ hướng tới mục đích hòa bình. Iran cũng tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với các cường quốc phương Tây về hoạt động hạt nhân của họ. Iran cũng khiến phương Tây gia tăng lo ngại trong những những tuần gần đây khi bắt đầu khởi động các hoạt động làm giàu urani tại một boongke được canh phòng cẩn mật nằm ở tây nam Tehran, đồng thời tuyên bố tiến hành các cuộc tập trận hải quân mới tại Eo biển Hormuz, một vị trí chiến lược ở Trung Đông.

Trong khi đó, ngày 20/1, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã cảnh báo rằng bất cứ hành động can thiệp bằng quân sự nào của nước ngoài nhằm vào chương trình hạt nhân Iran sẽ châm ngòi cho "chiến tranh và hỗn loạn" trên toàn Trung Đông, thậm chí vượt ra cả khu vực này.

Phát biểu trước các nhà ngoại giao cấp cao tại Paris, ông Sarkozy nói: “Pháp sẽ làm tất cả để tránh can thiệp bằng quân sự nhằm vào Iran. Hành động như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề mà sẽ gây ra chiến tranh và bất ổn ở khắp Trung Đông và có lẽ cả thế giới. Vì vậy, cần tránh một sự can thiệp bằng quân sự".

Theo Pháp, thay vì can thiệp quân sự, có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt "cứng rắn hơn nữa" nhằm vào chính quyền Iran.

Trong một diễn biến khác có liên quan đến tình hình Iran, ngày 20/1, AFP và Reuters đưa tin, theo nhật báo "Maariv", Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey đã hội đàm với các quan chức quốc phòng hàng đầu của Israel trong chuyến thăm Jerusalem 24 giờ, tập trung bàn về tình hình căng thẳng gia tăng với Iran.

Chương trình nghị sự các cuộc gặp giữa ông Dempsey với Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Israel, Trung tướng Benny Gantz và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak không được tiết lộ, nhưng báo chí Israel cho biết hai bên đã thảo luận về những phàn nàn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Tehran không đủ mạnh và cần phải tiến hành thảo luận tại Israel về khả năng mở một cuộc tiến công phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Trong khi ngày càng có nhiều tin nói rằng Israel ủng hộ hành động tiến công phủ đầu, các quan chức Mỹ đang cố làm dịu tình hình và lo ngại rằng Israel có thể hành động mà không thông báo với họ hoặc chỉ thông báo ngay trước khi tiến hành.

Cùng ngày, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) lại tỏ ra thận trọng trước tình hình căng thẳng leo thang về tham vọng hạt nhân của Iran và hoan nghênh phát biểu của Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi nói hôm 19/1 vừa qua rằng hòa bình và ổn định là phù hợp với lợi ích của mọi người.

Ông Ali Akbar còn cảnh báo các nước láng giềng không nên tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm bằng cách liên kết quá chặt với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.