Iran bác cáo buộc chứa chấp thành viên al-Qaeda
Trước đó, Mỹ đã thông báo treo giải thưởng 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin về Yasin al-Suri
Ngày 25/12, Iran đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ rằng nước này đang chứa chấp một thành viên của mạng lưới al-Qaeda, người bị Mỹ buộc tội cố vấn và hỗ trợ tài chính cho mạng lưới trên.
Trước đó, ngày 22/12, Mỹ đã thông báo treo giải thưởng 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin về Yasin al-Suri, đối tượng bị Mỹ tuyên cáo như trên.
Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast, việc Mỹ cáo buộc Iran che giấu al-Suri là một âm mưu nhằm kết tội Iran có dính líu vào các vụkhủng bố ngày 11/9/2001 và cáo buộc này là "hoàn toàn vô căn cứ".
Yasin al-Suri đã bị buộc tội hỗ trợ vận chuyển tiền và chuyên chở các thành viên mới được tuyển mộ qua Iran cho các thủ lĩnh của al-Qaeda tại các nước láng giềng theo một thỏa thuận giữa mạng lưới này và chính phủ Iran.
Y đã bị đưa vào danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ hồi năm tháng Bảy năm nay sau khi bị coi là "cố vấn" cấp cao của al-Qaeda ở Iran kể từ năm 2005.
Trong một diễn biến khác có liên quan đến tình hình Iran, ngày 24/12, Iran đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân kéo dài 10 ngày trên Eo biển Hormuz, động thái làm gia tăng quan ngại về khả năng Iran sẽ đóng cửa tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược nhất thế giới này trong trường hợp nổ ra xung đột quân sự giữa Tehran và phương Tây.
Cuộc tập trận này, mang tên "Velayat-e 90" (Uy thế), diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với các nước phương Tây đang leo thang do chương trình hạt nhân của Tehran. Hãng tin bán chính thức ILNA dẫn lời Tư lệnh Hải quân Iran Habibollah Sayyari cho biết: "Việc phô trương sức mạnh phòng thủ và răn đe của Iran cũng như chuyển thông điệp hòa bình và hữu nghị tại eo biển Hormuz và các vùng biển tự do là những mục đích chính của cuộc tập trận trên. Ngoài ra, nó còn thể hiện sức mạnh kiểm soát khu vực của Iran cũng như thử nghiệm các loại tên lửa, ngư lôi và vũ khí mới".
Giới chức Iran không đưa ra dấu hiệu cho thấy nước này sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz trong thời gian tập trận. Trong các cuộc tập trận trước đó, điều này đã không xảy ra. Theo các nhà phân tích và ngoại giao, nước Cộng hòa Hồi giáo này có thể tìm cách phong tỏa eo biển trên trong trường hợp xảy ra chiến tranh với phương Tây.
Israel và Mỹ không loại bỏ khả năng hành động quân sự nếu các biện pháp ngoại giao và lệnh cấm vận vẫn không kiềm chế được tham vọng hạt nhân của Iran./.