Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Iran ngày 21/4 đã bác bỏ thông tin nói rằng nước này và Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp về một số vấn đề, trong đó có thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, không có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào được tiến hành giữa Iran và Mỹ thời gian qua như một số nguồn tin phương Tây và khu vực đưa tin.

Hãng thông tấn Iran khẳng định các tin đồn về việc phái bộ nước này tại Liên Hợp Quốc đàm phán với giới chức Mỹ tại New York về vấn đề khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, là hoàn toàn sai sự thật. Tuy nhiên, hãng thông tấn xác nhận việc Tehran và Washington đang duy trì trao đổi thư từ theo một số khuôn khổ nhất định.

Bên cạnh đó, nguồn tin cũng cho biết Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Ali Bagheri Kani đang theo sát các cuộc đàm phán với các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, còn được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Sau hơn một thập niên đàm phán, tháng 7/2015, Iran và nhóm P5+1 gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc) và Đức, đã ký JCPOA với nội dung chính là Iran cam kết hạn chế chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận được ca ngợi là “Văn kiện Thế kỷ” này, đồng thời áp đặt trở lại hàng loạt biện pháp chống Iran.

Iran đã đáp trả bằng việc giảm tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận. Để tránh nguy cơ thỏa thuận sụp đổ, từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2022, Iran và P5+1 đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Vienna (Áo), nhưng chưa mang lại kết quả. Theo giới phân tích, trở ngại lớn nhất vẫn là sự khác biệt quan điểm quá lớn giữa Mỹ và Iran về một số nội dung mấu chốt liên quan việc khôi phục thỏa thuận, trong đó có lộ trình dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran và Israel liệu đã ngừng leo thang căng thẳng?
Iran và Israel liệu đã ngừng leo thang căng thẳng?

VOV.VN - Nguy cơ bùng nổ xung đột ở khu vực Trung Đông đã có phần lắng dịu trở lại khi cả Iran và Israel cùng ngưng leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, cục diện địa chính trị tại khu vực này dự báo sẽ có những thay đổi trong thời gian tới.

Iran và Israel liệu đã ngừng leo thang căng thẳng?

Iran và Israel liệu đã ngừng leo thang căng thẳng?

VOV.VN - Nguy cơ bùng nổ xung đột ở khu vực Trung Đông đã có phần lắng dịu trở lại khi cả Iran và Israel cùng ngưng leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, cục diện địa chính trị tại khu vực này dự báo sẽ có những thay đổi trong thời gian tới.

Căng thẳng Iran - Israel vẫn trong tầm kiểm soát, Mỹ tạm thời hài lòng
Căng thẳng Iran - Israel vẫn trong tầm kiểm soát, Mỹ tạm thời hài lòng

VOV.VN - Căng thẳng giữa Israel và Iran đang trong tầm kiểm soát và hai bên dường như đang tránh leo thang đối đầu trực diện – đó là nhận định của giới phân tích sau vụ phòng không Iran bắn hạ 3 thiết bị bay không người lái sáng qua. 

Căng thẳng Iran - Israel vẫn trong tầm kiểm soát, Mỹ tạm thời hài lòng

Căng thẳng Iran - Israel vẫn trong tầm kiểm soát, Mỹ tạm thời hài lòng

VOV.VN - Căng thẳng giữa Israel và Iran đang trong tầm kiểm soát và hai bên dường như đang tránh leo thang đối đầu trực diện – đó là nhận định của giới phân tích sau vụ phòng không Iran bắn hạ 3 thiết bị bay không người lái sáng qua. 

Ukraine so sánh mình với Israel được đồng minh bảo vệ khi Iran tập kích
Ukraine so sánh mình với Israel được đồng minh bảo vệ khi Iran tập kích

VOV.VN - Sau khi Israel được nhiều đồng minh hỗ trợ bảo vệ trực tiếp trước cuộc tập kích UAV và tên lửa của Iran, phía Ukraine cho rằng mình bị phân biệt đối xử. Thời gian qua, Ukraine liên tiếp bị Nga không kích nhưng Ukraine không nhận được sự hỗ trợ tương ứng giống như Israel.

Ukraine so sánh mình với Israel được đồng minh bảo vệ khi Iran tập kích

Ukraine so sánh mình với Israel được đồng minh bảo vệ khi Iran tập kích

VOV.VN - Sau khi Israel được nhiều đồng minh hỗ trợ bảo vệ trực tiếp trước cuộc tập kích UAV và tên lửa của Iran, phía Ukraine cho rằng mình bị phân biệt đối xử. Thời gian qua, Ukraine liên tiếp bị Nga không kích nhưng Ukraine không nhận được sự hỗ trợ tương ứng giống như Israel.