Iran bác tin giảm hoạt động hạt nhân

VOV.VN - Hãng thông tấn bán chính thức FARS của Iran hôm nay (12/8) dẫn lời một quan chức cấp cao khẳng định hoàn toàn không có bất kỳ sự cắt giảm nào trong chương trình hạt nhân của nước này như loan báo của truyền thông phương Tây.

Hãng thông tấn bán chính thức FARS của Iran hôm nay (12/8) dẫn lời một quan chức cấp cao trong chương trình hạt nhân của nước này khẳng định, các hoạt động trong chương trình hạt nhân của Iran vẫn diễn ra bình thường theo các kế hoạch đã được xây dựng từ trước, hoàn toàn không có bất kỳ sự cắt giảm nào như loan báo của truyền thông phương Tây.

Thông tin của hãng thông tấn FARS được công bố chỉ vài giờ sau khi nhật báo phố Wall (Wall Street Journal) của Mỹ cùng một số nguồn tin phương Tây nói rằng Iran đã giảm tốc làm giàu urani sau khi thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran được công bố.

Theo đó, Iran đã pha loãng một phần nhỏ kho dự trữ urani đã được làm giàu ở cấp độ 60% của nước này.

Quan chức hạt nhân Iran giấu tên khẳng định mọi hoạt động trong chương trình hạt nhân của nước này vẫn đang diễn ra bình thường theo kế hoạch đã định, hoàn toàn không có bất kỳ sự cắt giảm nào như truyền thông phương Tây loan báo.

Trước đó, hôm 10/8, truyền thông của cả Iran và Mỹ cùng xác nhận việc hai nước đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân, bao gồm việc Tehran được quyền tiếp cận hơn 6 tỷ USD bị đóng băng ở các ngân hàng Hàn Quốc. Đây là kết quả của quá trình đàm phán bí mật kéo dài nhiều tháng qua giữa hai bên dưới sự trung gian của Qatar.

Một số nhà quan sát hy vọng việc đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân có thể tác động tốt đến nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức), về khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 với tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Thỏa thuận JCPOA đứng trước nguy cơ sụp đổ sau khi chính quyền Mỹ đơn phương rút khỏi văn kiện này năm 2018 và áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt bổ sung chống Iran.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran giảm đáng kể tốc độ tích lũy urani làm giàu ở mức độ cao
Iran giảm đáng kể tốc độ tích lũy urani làm giàu ở mức độ cao

VOV.VN - Iran đã giảm đáng kể tốc độ tích lũy urani được làm giàu ở mức độ cao. Đây có thể được xem như một bước tiến hướng tới việc nối lại đàm phán với Mỹ về vấn đề hạt nhân vào mùa thu này.

Iran giảm đáng kể tốc độ tích lũy urani làm giàu ở mức độ cao

Iran giảm đáng kể tốc độ tích lũy urani làm giàu ở mức độ cao

VOV.VN - Iran đã giảm đáng kể tốc độ tích lũy urani được làm giàu ở mức độ cao. Đây có thể được xem như một bước tiến hướng tới việc nối lại đàm phán với Mỹ về vấn đề hạt nhân vào mùa thu này.

Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận trong việc trả tự do cho các tù nhân
Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận trong việc trả tự do cho các tù nhân

VOV.VN - Ngày 10/8 truyền thông khu vực đồng loạt đưa tin về việc Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận trong việc trả tự do cho các tù nhân người Mỹ bị giam giữ tại Iran, đổi lại việc Mỹ cho phép giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa. 

Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận trong việc trả tự do cho các tù nhân

Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận trong việc trả tự do cho các tù nhân

VOV.VN - Ngày 10/8 truyền thông khu vực đồng loạt đưa tin về việc Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận trong việc trả tự do cho các tù nhân người Mỹ bị giam giữ tại Iran, đổi lại việc Mỹ cho phép giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa. 

Mỹ, Israel tăng cường phối hợp ngăn Iran có được vũ khí hạt nhân
Mỹ, Israel tăng cường phối hợp ngăn Iran có được vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tiếp Tổng thống Israel thăm Mỹ, Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Isaac Herzog đã tham vấn việc phối hợp ngăn Iran có được vũ khí hạt nhân...

Mỹ, Israel tăng cường phối hợp ngăn Iran có được vũ khí hạt nhân

Mỹ, Israel tăng cường phối hợp ngăn Iran có được vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tiếp Tổng thống Israel thăm Mỹ, Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Isaac Herzog đã tham vấn việc phối hợp ngăn Iran có được vũ khí hạt nhân...