Iran bắt đầu kiểm lại phiếu bầu

Ứng cử viên thất cử, cựu Thủ tướng Mir Hossein Moussavi cho rằng cần phải hủy kết quả bầu cử ngày 12/6

>> Iran liệu có thay đổi
>> Dư luận thế giới về tình hình căng thẳng tại Iran
>> Đại Giáo chủ Iran yêu cầu điều tra khiếu nại gian lận bầu cử

Hôm nay (29/6), Hội đồng Giám hộ - cơ quan giám sát bầu cử ở Iran, bắt đầu kiểm lại 10% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ở nước này. Theo Đài truyền hình quốc gia AnAlam của Iran, công tác kiểm lại phiếu được bắt đầu tại 22 quận, huyện ở thủ đô Tehran và các tỉnh.

Theo kết quả cuộc bầu cử ngày 12/6 vừa qua, đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử nhiệm kỳ 4 năm. Tuy nhiên, ứng cử viên thất cử, cựu Thủ tướng Mir Hossein Moussavi cho rằng cần phải hủy kết quả bầu cử này, đồng thời bác bỏ quyết định của Hội đồng Giám hộ kiểm lại một phần phiếu bầu.

Trong khi đó, tình hình bạo loạn tại Iran vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trước đó, ngày 28/6, cảnh sát chống bạo động phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông gần 3.000 người ủng hộ ông Moussavi tại địa điểm gần thánh đường Hồi giáo Goba ở phía Bắc thủ đô Tehran, khu vực tập trung nhiều người ủng hộ ứng cử viên thất cử này. Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên tại Tehran trong 5 ngày qua.

Trong một diễn biến khác, phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hassan Qashqavi cho biết hiện Iran chưa có kế hoạch đóng cửa bất kỳ đại sứ quán hay hạ cấp quan hệ ngoại giao với bất kỳ nước nào. Ngoại trưởng Anh David Miliband đã thông báo với Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki rằng "Anh không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Iran". Ngoại trưởng Anh đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh Iran từng cáo buộc phương Tây, đặc biệt là Anh và Mỹ, đứng sau các vụ bạo lực và biểu tình đường phố ở Iran. Cả Anh và Mỹ đều bác bỏ cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.