Iran bị nghi xóa dấu vết việc thử nghiệm hạt nhân?

Những hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, có một dòng nước chảy ra từ tòa nhà bị nghi ngờ có chứa buồng nổ thử nghiệm hạt nhân.  

Viện Khoa học và An ninh quốc tế (ISIC) vừa công bố hình ảnh chụp từ vệ tinh mới nhất cho thấy, có hoạt động bất thường tại căn cứ quân sự Parchin của Iran. Theo đó, có thể Iran đã thực hiện việc dọn dẹp và làm sạch hoạt động thử nghiệm hạt nhân tại cơ sở hạt nhân Parchin.

Những hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, có một dòng nước chảy ra từ tòa nhà bị nghi ngờ có chứa buồng nổ thử nghiệm hạt nhân. Tuy nhiên, những hình ảnh công bố hồi tháng 7/2011 và tháng 3/2012 lại không cho thấy những hợp chất nào chảy ra từ tòa nhà. Vì vậy, những phát hiện mới nhất ở tòa nhà đã cho thấy, Iran có thể đã dọn sạch các dấu vết cho việc thử nghiệm hạt nhân?

Cơ sở hạt nhân Parchi được chụp từ vệ tinh hồi tháng 7/2011 và tháng 3/2012 (Ảnh: RT)
Phát biểu với tờ Telegraph, ông David Albright, Giám đốc ISIC tuyên bố “Iran phải ngay lập tức cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) kiểm tra cơ sở hạt nhân Parchin và tòa nhà bị nghi ngờ. Ngoài ra, nước này phải giải thích rõ mục đích của các hoạt động thử nghiệm hạt nhân đó là gì”.

Trong những chuyến đến Iran gần đây, IAEA đã bị Iran từ chối cho phép thanh tra cơ sở hạt nhân Parchin. Cơ quan này nghi ngờ Parchin có chứa một buồng chứa vật liệu nổ có thể để phục vụ cho phát triển vũ khí hạt nhân. Đầu năm nay, Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano nói rằng, có thông tin khẳng định, các hoạt động thử nghiệm hạt nhân đã diễn ra liên tục tại cơ sở Parchin.

Trong khi đó, Israel cáo buộc Iran trì hoãn các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân và cho rằng, vòng đàm phán tại Baghdad (Iraq) sắp tới sẽ chỉ thành công nếu Iran tử bỏ tất cả các hoạt động làm giàu uranium.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã nói với bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu ( EU) rằng, Iran đang “câu giờ” để thực hiện các hoạt động hạt nhân.

Israel cáo buộc Iran phát triển vũ khí hạt nhân và tuyên bố sẽ tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân nghi ngờ của nước này. Tuy nhiên, Mỹ và các nước phương Tây đã  không ủng hộ tuyên bố trên của Israel và thay vào đó là gây sức ép lên Iran từ bỏ chương trình hạt nhân thông qua các cuộc đàm phán ngoại giao và thực hiện các lệnh trừng phạt.

Một dòng chảy (được khoanh hình tròn) chảy ra từ tòa nhà
(Ảnh: RT)
Về phía Iran luôn tuyên bố chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình và cho phép IAEA thanh tra các cơ sở hạt nhân nhiều lần nhưng lại hạn chế kiểm tra một số cơ sở quân sự. Iran cũng đã đồng ý tham gia vào các cuộc đàm phán với Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức. Vòng đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của nước này dự kiến diễn ra vào ngày 23/5 tại Baghdad (Iraq)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.