Iran bị thiệt hại do trừng phạt của quốc tế
Chính phủ Iran cho biết, một số công ty nước ngoài đã huỷ hợp đồng với nước này để ủng hộ lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây áp đặt đối với Iran
Trước động thái đó, Iran quyết định đưa những công ty nước ngoài này vào “danh sách đen” cần kiểm soát.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cho biết, những công ty nước ngoài bị Iran liệt vào “danh sách đen” từ nay về sau sẽ bị cấm tiến hành các hoạt động đầu tư sản xuất tại Iran.
Trong số các công ty bị liệt vào “danh sách đen”, Iran chỉ nêu một công ty đó là Công ty Dầu khí Lukoil của Nga. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cho biết, Công ty Lukoil đã huỷ dự án khai thác dầu mỏ tại Iran vì lợi ích riêng của công ty này.
![]() |
|
Iran đe doạ đưa cấc công ty nước ngoài vào "danh sách đen" (Ảnh: Reuters) |
Lukoil là công ty dầu khí lớn thứ hai của Nga. Công ty này liên doanh với Công ty Dầu khí quốc gia Na Uy tiến hành khai thác giếng dầu Anilan của Iran. Năm 2009, Lukoil công bố báo cáo cho biết, trong thời gian đầu tư tại Iran, công ty bị thiệt hại hơn 60 triệu USD, nguyên nhân là do lệnh trừng phạt của Mỹ. Tháng 3 năm nay, Công ty Lukoil tuyên bố rút khỏi dự án khai thác dầu mỏ tại Iran.
Theo báo chí Trung Đông, việc Iran đưa các công ty nước ngoài huỷ bỏ hợp đồng đầu tư tại nước này vào “danh sách đen” là một lời cảnh báo rằng, các công ty nước ngoài tại Iran sẽ bị trừng phạt nếu ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Mỹ./.
