Iran: Biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Tình hình an ninh tại Iran có những diễn biến phức tạp sau khi Tổng thống nước này Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 10 của nước CH Hồi giáo này ngày 12/6.

Cuộc biểu tình của hàng nghìn người ủng hộ ứng cử viên thất cử Mir Hossein Mousavi tại thủ đô Tehran đã bước sang ngày thứ hai. Đây là cuộc biểu tình rầm rộ nhất tại Tehran trong vòng một thập kỷ qua. Đã xảy ra xô xát giữa cảnh sát với người biểu tình và nhiều vụ bắt bớ.

Cảnh sát đã buộc phải dùng vòi rồng và xịt hơi cay để giải tán đám đông biểu bình và bị đáp trả bằng gậy gộc, gạch đá. Nhiều xe của cảnh sát và một tòa nhà ngân hàng đã bị những kẻ quá khích đốt cháy. Lực lượng an ninh Iran đã được điều động tăng cường bảo vệ tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng, phong tỏa mọi tuyến đường dẫn tới khu ký túc xá của sinh viên trường Đại học Tehran để ngăn ngừa bạo động. Các mạng điện thoại di động ở Tehran bị tê liệt hoàn toàn, trong khi trang mạng xã hội Facebook phải tạm ngừng hoạt động.

Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Mohammad Ali Abtahi, nhân vật cải cách hàng đầu thuộc Đảng Mosharekat, cho biết hơn 100 nhân vật cải cách của đảng này đã bị lực lượng an ninh Iran bắt giữ tối 13/6. Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết cả ứng cử viên thất cử Mousavi cùng ít nhất 10 thủ lĩnh của hai nhóm cải cách ở Iran là Mặt trận Dấn thân Iran Hồi giáo và Tổ chức Mujahedeen Cách mạng Hồi giáo, vốn ủng hộ ông Mousavi, cũng bị bắt giữ.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, hai trong số 10 thủ lĩnh cải cách bị bắt giữ đã tham gia phát động cuộc biểu tình biến thành bạo loạn đường phố ở Tehran sau khi kết quả cuộc bầu cử được thông báo.

Thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei đã yêu cầu người dân tôn trọng chiến thắng của ông Ahmadinejad trong cuộc bầu cử tổng thống mà đối thủ của ông này mô tả là "một trò nguy hiểm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.