Iran buộc tội 3 công dân Australia hoạt động gián điệp

VOV.VN - Chính quyền Iran vừa lên tiếng thừa nhận nước này đang giam giữ 3 công dân Australia bị tình nghi hoạt động gián điệp cho nước khác.

Động thái mới của Iran được cho là sẽ đẩy thêm căng thẳng trong quan hệ giữa quốc gia Hồi giáo này với các nước phương Tây vốn đang rất nóng trong thời gian gần đây.

Iran buộc tội ba công dân Australia hoạt động gián điệp. Ảnh: Reuters

Truyền thông Australia ngày hôm nay (18/9) dẫn lại nguồn tin từ hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết, người phát ngôn tư pháp của Iran ông Gholamhossein Esmaili hôm 17/9 tuyên bố, nước này đang giam giữ 3 công dân Australia với cáo buộc hoạt động gián điệp cho một quốc gia khác.Ông Esmaili cũng tuyên bố, hai blogger người Australia là Mark Firkin và Jolie King bị bắt giữ vì sử dụng trái phép thiết bị bay không người lái để chụp ảnh và ghi hình các khu vực quân sự của Iran.

Trong số 3 công dân Australia đang bị Iran giam giữ, tiến sĩ chính trị học Kylie Moore-Gilbert thuộc Viện châu Á của Đại học Melbourne bị Iran bắt giữ từ tháng 10/2018, đã bị kết án 10 năm tù và hiện chỉ nhận được các chuyến thăm lãnh sự hạn chế. Trong khi đó, các blogger du lịch Firkin và King mới bị lực lượng an ninh Iran bắt giữ vào tháng 7 vừa qua khi đang điều khiển thiết bị bay không người lái gần khu vực quân sự Jajrood của Iran.

Tuyên bố của Iran đánh dấu căng thẳng mới nhất trong quan hệ của Iran với Australia và các nước phương Tây trong bối cảnh quan hệ giữa quốc gia Hồi giáo này với Mỹ đang ngày càng nóng lên sau khi Mỹ cáo buộc Iran đứng sau hai vụ tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia vừa qua.

Chính phủ Australia tuần trước tuyên bố sẽ nỗ lực đàm phán để Iran trả tự do cho 3 công dân của nước này, đồng thời đảm bảo hỗ trợ lãnh sự đối với gia đình các công dân đang bị Iran giam giữ.

Truyền thông Australia cũng cho biết, ngoài 3 công dân nước này đang bị Iran giam giữ tại nhà tù Evin, một công dân Australia gốc Iran khác là nhà nhân khẩu học Meimanat Hosseini-Chavoshi cũng thuộc trường Đại học Melbourne hiện không được phép rời Iran do bị cáo buộc tìm cách xâm nhập vào các tổ chức của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tàu chở dầu Iran được thả - Chiến thắng lớn của Ngoại giao Iran?
Vụ tàu chở dầu Iran được thả - Chiến thắng lớn của Ngoại giao Iran?

VOV.VN - Đêm 18/8 (giờ địa phương), siêu tàu chở dầu của Iran Grace 1 rời Gibraltar để đến 1 đích “chưa rõ ràng” ở Địa Trung Hải, sau 45 ngày bị Anh bắt giữ.

Vụ tàu chở dầu Iran được thả - Chiến thắng lớn của Ngoại giao Iran?

Vụ tàu chở dầu Iran được thả - Chiến thắng lớn của Ngoại giao Iran?

VOV.VN - Đêm 18/8 (giờ địa phương), siêu tàu chở dầu của Iran Grace 1 rời Gibraltar để đến 1 đích “chưa rõ ràng” ở Địa Trung Hải, sau 45 ngày bị Anh bắt giữ.

Tổng thống Trump cáo buộc Iran tấn công cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia
Tổng thống Trump cáo buộc Iran tấn công cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/09 cho biết Iran dường như đã tấn công nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia hồi cuối tuần.

Tổng thống Trump cáo buộc Iran tấn công cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia

Tổng thống Trump cáo buộc Iran tấn công cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/09 cho biết Iran dường như đã tấn công nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia hồi cuối tuần.

Căng thẳng vùng Vịnh chưa hạ nhiệt, Iran lại bắt thêm tàu chở dầu
Căng thẳng vùng Vịnh chưa hạ nhiệt, Iran lại bắt thêm tàu chở dầu

VOV.VN - Giữa lúc vùng Vịnh vẫn đang nóng lên sau vụ tấn công các cơ sở sản xuất dầu của Saudi Arabia, Iran lại vừa bắt giữ thêm 1 tàu chở dầu ở Eo biển Hormuz.

Căng thẳng vùng Vịnh chưa hạ nhiệt, Iran lại bắt thêm tàu chở dầu

Căng thẳng vùng Vịnh chưa hạ nhiệt, Iran lại bắt thêm tàu chở dầu

VOV.VN - Giữa lúc vùng Vịnh vẫn đang nóng lên sau vụ tấn công các cơ sở sản xuất dầu của Saudi Arabia, Iran lại vừa bắt giữ thêm 1 tàu chở dầu ở Eo biển Hormuz.

Căng thẳng leo thang, ông Trump không muốn gặp Tổng thống Iran
Căng thẳng leo thang, ông Trump không muốn gặp Tổng thống Iran

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết bản thân phía Iran cũng chưa sẵn sàng cho cuộc gặp này và cá nhân ông không muốn gặp Tổng thống Rouhani.

Căng thẳng leo thang, ông Trump không muốn gặp Tổng thống Iran

Căng thẳng leo thang, ông Trump không muốn gặp Tổng thống Iran

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết bản thân phía Iran cũng chưa sẵn sàng cho cuộc gặp này và cá nhân ông không muốn gặp Tổng thống Rouhani.

Tấn công hay đối thoại, Trump “xung đột” trong chiến lược đối phó Iran
Tấn công hay đối thoại, Trump “xung đột” trong chiến lược đối phó Iran

VOV.VN - Tổng thống Trump một mặt tuyên bố duy trì chiến lược gây sức ép tối đa với Iran, mặt khác lại muốn đạt được một thỏa thuận hạt nhân với nước này.

Tấn công hay đối thoại, Trump “xung đột” trong chiến lược đối phó Iran

Tấn công hay đối thoại, Trump “xung đột” trong chiến lược đối phó Iran

VOV.VN - Tổng thống Trump một mặt tuyên bố duy trì chiến lược gây sức ép tối đa với Iran, mặt khác lại muốn đạt được một thỏa thuận hạt nhân với nước này.

“Thùng dầu Trung Đông” cháy: Thế giới sục sôi, Iran bình thản
“Thùng dầu Trung Đông” cháy: Thế giới sục sôi, Iran bình thản

VOV.VN - Mọi sự chú ý đang đổ dồn về cách phản ứng của Mỹ và Saudi Arabia sau khi đưa ra kết luận sơ bộ rằng vũ khí của vụ tấn công có nguồn gốc từ Iran.

“Thùng dầu Trung Đông” cháy: Thế giới sục sôi, Iran bình thản

“Thùng dầu Trung Đông” cháy: Thế giới sục sôi, Iran bình thản

VOV.VN - Mọi sự chú ý đang đổ dồn về cách phản ứng của Mỹ và Saudi Arabia sau khi đưa ra kết luận sơ bộ rằng vũ khí của vụ tấn công có nguồn gốc từ Iran.