Iran: Cảnh sát trấn áp cuộc biểu tình gần tòa nhà Quốc hội

Một ngày sau cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử Tổng thống ở Iran tạm lắng, ngày 24/6, hàng trăm người biểu tình lại tập trung gần toà nhà Quốc hội và đã đụng độ với lực lượng cảnh sát

>> Tình hình Iran có xu hướng lắng dịu

Theo Đài Truyền hình Iran và các nhân chứng tại chỗ, Chính phủ đã điều động máy bay trực thăng cùng một số lượng lớn cảnh sát và lực lượng an ninh tới giải tán đám đông biểu tình tập trung tại quảng trường Baharestan ngay cạnh toà nhà Quốc hội. Trước những biện pháp mạnh của lực lượng an ninh, phần lớn người biểu tình đã rời khỏi quảng trường Baharestan trong khi một số di chuyển sang quảng trường Sepah ở cách đó 12 km về phía Bắc. Đến tối 24/6, rất đông cảnh sát và nhân viên an ninh vẫn được triển khai trên các đường phố và quảng trường của thủ đô Tehran để ngăn chặn tái bùng phát bạo động.

Trong khi đó, ứng cử viên thất cử, cựu Thủ tướng Mir Hossein Mousavi và cựu Tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani cùng ngày đã có cuộc gặp với các nghị sĩ cấp cao trong quốc hội. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết tại cuộc gặp, ông Mousavi và ông Rafsanjani cùng các nghị sĩ đã thảo luận về cuộc bầu cử và những diễn biến mới nhất. Tuy nhiên, hiện chưa biết mục đích của cuộc gặp là nhằm tìm kiếm giải pháp hay tìm sự ủng hộ của Quốc hội.

Trước đó, một trợ lý của ông Mousavi cho biết nhà chức trách đã bắt giữ 25 nhân viên của báo "Kalemeh Sabz" (Thế giới Xanh) do ông Mousavi lập ra trước cuộc bầu cử Tổng thống và đã bị nhà chức trách đóng cửa ngay sau đó.

Trước những diễn biến căng thẳng tại Iran, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP), ông Hans-Gert Pottering, ngày 24/6 tuyên bố sẵn sàng dẫn đầu một đoàn đại biểu của EP tới Tehran để giúp Iran tháo gỡ căng thẳng.

Trong tuyên bố đưa ra tại thủ đô Brusselles (Bỉ), ông Pottering cho biết đoàn đại biểu EP sẽ gặp gỡ nhà chức trách cũng như thành viên các nhóm đối lập ôn hoà ở Iran. Ông nhấn mạnh EP "sẵn sàng hỗ trợ và làm trung gian giúp Iran tìm ra một giải pháp hòa bình". Theo ông, cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm đạo lý trước những diễn biến căng thẳng ở Iran và nhà chức trách nước này cần lắng nghe nguyện vọng của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.