Iran chỉ trích Đức liệt Hezbollah vào danh sách khủng bố

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/5 đã chỉ trích quyết định của Chính phủ Đức liệt nhóm vũ trang Lebanon Hezbollah vào danh sách “tổ chức khủng bố”.

mousavi.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi. Ảnh: Times of Israel

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nêu rõ, việc Chính phủ Đức đưa nhóm Hezbollah vào danh sách đen chỉ nhằm phục vụ cho mục tiêu của Ixraen và Mỹ.

Bên cạnh đó, quyết định này cũng thể hiện sự không tôn trọng Chính phủ và đất nước Lebanon trong khi nhóm Hezbollah trên thực tế là một bộ phận của Chính phủ và Quốc hội Lebanon và hoạt động hợp pháp. Bộ Ngoại giao Iran còn bóng gió nói rằng, có một số quốc gia ở châu Âu đã đưa ra lập trường quan điểm mà không cân nhắc đến khu vực Tây Á.

Tuyên bố của Iran đưa ra chỉ một ngày sau khi Chính phủ Đức đưa nhóm Hezbollah vào danh sách đen và cấm tất cả các hoạt động của nhóm này tại Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên