Iran có khu trục hạm tự chế đầu tiên ở biển Caspian

(VOV) - Iran hy vọng con tàu này sẽ góp phần giúp đất nước này củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực.

Lực lượng hải quân của Iran đã giới thiệu với các nhà báo chiếc khu trục hạm Iran hoàn chỉnh đầu tiên với vũ khí tên lửa dẫn hướng. Con tàu có tên là "Jamaran-2" hiện đang thả neo tại cảng Anzali trên biển Caspian.

Hình ảnh khu trục hạm đầu tiên của Iran (Ảnh chụp từ clip, nguồn Iran Military)

Khu trục hạm mang tên lửa ngoài ra còn được trang bị radar loại mới và hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến hơn, cũng như một sàn boong dành riêng cho máy bay trực thăng hạ cánh.

"Jamaran-2" là con tàu đa năng có thể giải quyết kịch bản nhiệm vụ rộng lớn trong các hoạt động chiến sự trên biển và vùng ven biển. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng sự hiện diện của con tàu như vậy sẽ giúp đất nước ông góp phần củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên