Iran đã ngừng xuất khẩu dầu sang Anh và Pháp

Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iran Rahbar cho biết, Iran không gặp bất cứ vấn đề nào trong xuất khẩu dầu mỏ

Bộ Dầu mỏ Iran hôm 19/2 cho biết, nước này đã ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang Anh và Pháp nhiều tháng trước khi lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Liên minh châu Âu có hiệu lực.

Theo người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iran Nikzad-Rahbar, Bộ này trước đó đã thông báo khả năng ngừng xuất khẩu dầu tới các nước Liên minh châu Âu và đã ngừng cung cấp dầu cho các công ty của Anh và Pháp. Người phát ngôn Rahbar cho biết, Iran không gặp bất cứ vấn đề nào trong xuất khẩu dầu mỏ và sẽ bán dầu cho những khách hàng mới thay thế Anh và Pháp.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iran không đề cập thời điểm mà Iran đã ngừng cung cấp dầu cho 2 nước Liên minh châu Âu này.

Căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân Iran chưa lúc nào hạ nhiệt. Phía Iran cho thấy luôn sẵn sàng đối phó với bất cứ trừng phạt nào từ Mỹ và Liên minh châu Âu, trong đó, Iran đang có quân bài chiến lược là eo biển Hormuz- tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên