Iran đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây

Ngày 7/2 Iran tuyên bố có thể sẽ sớm thông qua điều luật ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang một số nước châu Âu như một đòn trả đũa.

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ali Larijani cho biết, Ủy ban về An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Iran đang thảo luận một dự luật ngừng xuất khẩu dầu cho một số nước thành viên EU, nhằm đáp trả nỗ lực của tổ chức này cấm vận ngành xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Theo ông Larigiani "cần có đáp trả tương xứng" đối với các nước châu Âu.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, ông Ramin Mehmanparast (ảnh: Tân Hoa xã)
Cùng ngày, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, ông Ramin Mehmanparast cho rằng, lệnh cấm vận của EU nhằm vào ngành xuất khẩu dầu mỏ của Iran chỉ làm phương hại đến cuộc sống của người dân châu Âu.

Ông Ramin Mehmanparast cũng tuyên bố, nước này sẵn sàng hội đàm với các cường quốc để giải quyết bế tắc trong vấn đề hạt nhân. Ông cho biết, Iran sẽ sớm gửi một bức thư cho người phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU là bà Catherine Ashton để nối lại đàm phán: “Như tôi đã đề cập từ trước, các biện pháp trừng phạt Iran của các nước phương Tây sẽ không tác động đến mục tiêu quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh các cuộc đàm phán mang tính xây để chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Chúng tôi tuyên bố rằng, Iran đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán”.

Trước đó, ngày 6/2, Tổng thống Mỹ Obama đã ký sắc lệnh trừng phạt mới đối với Iran. Sắc lệnh được ký phong tỏa mọi tài sản và lợi ích của Chính phủ Iran, Ngân hàng Trung ương Iran và tất cả cơ sở tài chính của Iran trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ. Trước đây, các ngân hàng Mỹ chỉ được yêu cầu từ chối và trả lại các giao dịch của Iran chứ không bị cấm và phong tỏa như lần này.

Song song với các biện pháp răn đe kinh tế đối với Iran, Mỹ cũng tiến hành tập trận tại vùng biển ngoài khơi phía Đông nước này như một sự răn đe quân sự. Cuộc tập trận mang tên tên "Bold Alligator" hiện đang diễn ra và sẽ kéo dài đến giữa tháng 2/2012 với sự tham gia của khoảng 20.000 binh sỹ thuộc các lực lượng của Mỹ cùng các đơn vị quân đội đến từ 8 quốc gia trên thế giới.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến trường của Hải quân Mỹ, Đô đốc John Harvey cho biết, sau một thập kỷ chủ yếu tập trung vào các cuộc chiến trên bộ chống lực lượng nổi dậy ở Iraq và Afghanistan, "Bold Alligator" là cuộc tập trận đổ bộ đường biển quy mô lớn nhất mà lực lượng này tiến hành trong vòng 10 năm qua, diễn ra dọc bờ biển Đại Tây Dương thuộc các bang Virginia và Bắc Carolina.

Mặc dù, cuộc tập trận không dựa trên một quốc gia cụ thể nào nhưng ông Harvey thừa nhận kịch bản tập trận “dĩ nhiên hàm chứa lịch sử gần đây” và nó “phù hợp” với eo biển Hormuz cũng như các khu vực khác đều ám chỉ tới Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.