Iran đề nghị sửa đổi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Phát biểu ngày 1/5 trước thềm Hội nghị tổng kết Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT), Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố NPT đã "thất bại" và nước này sẽ đề nghị sửa đổi Hiệp định này.

Tổng thống Ahmadinejad cho rằng mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới hiện nay là chế tạo và tàng trữ vũ khí hạt nhân.

Theo ông, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã không thực hiện thành công nhiệm vụ của mình.

Ông nhấn mạnh trong khi Iran tuân thủ không phổ biến vũ khí hạt nhân thì một số nước đã có được vũ khí hạt nhân trong giai đoạn này. Do đó, nếu hội nghị lần này thành công với việc xem xét lại các nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân thì đó sẽ là một bước tiến dài hướng tới an ninh thế giới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Manoucher Mottaki cho biết sẽ yêu cầu các nước đã ký Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân gây áp lực để Israel ký vào Hiệp định này.

Nguồn tin từ chính quyền Iran ngày 1/5 cho biết Chính quyền Mỹ đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho nhiều thành viên phái đoàn của Iran. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 29/4 đã cảnh báo Tổng thống Iran Ahmadinejad sẽ thất bại nếu cố tình gây trở ngại tại Hội nghị Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân lần này.

Hội nghị Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân, kéo dài từ 3-28/5, sẽ có sự tham gia của 189 phái đoàn, dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon.

Trước đó, ông Ban Ki-Moon từng nhấn mạnh rằng sự tham dự của nhà lãnh đạo Iran tại hội nghị này, cùng một số đề xuất mang tính xây dựng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran sẽ là rất hữu ích.

Tuy nhiên, người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này cũng kêu gọi Nhà nước Hồi giáo nối lại đàm phán với các cường quốc, đồng thời hợp tác đầy đủ với IAEA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.