Iran dọa tiếp tục ngừng bán dầu sang nhiều quốc gia châu Âu

Các nước như Đức, Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Hà Lan… sẽ không nhận được dầu của Iran nếu họ tiếp tục có những hành động chống lại Tehran.

Thứ trưởng Dầu mỏ Ahmad Qalebani tuyên bố, “nếu các hành động thù địch của một số nước châu Âu tiếp tục, chắc chắn hoạt động xuất khẩu dầu sang các nước này sẽ bị cắt giảm".

Trước đó, ngày 19/2, Iran đã tạm dừng xuất khẩu dầu sang Pháp và Anh nhằm trả đũa việc Liên minh châu Âu (EU) thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Một giàn khoan khai thác dầu của Iran

Hãng tin quốc gia Iran Mehr cho biết, Công ty dầu khí quốc gia Iran (NIOC) trước đó đã gửi thư cho một số khách hàng ở châu Âu. Động thái này được xem như một tối hậu thư hoặc để ký hợp đồng dài hạn (khoảng 2-5 năm) hoặc ngừng cung cấp. Tuy nhiên, Hãng tin Mehr không tiết lộ những khách hàng nào nhận được thư.

Bộ trưởng Ngoại giao và lãnh đạo của 27 quốc gia EU đã thông qua lệnh cấm vận nhằm vào ngành xuất khẩu dầu của Iran tại một cuộc họp ở Brussels ngày 23/1. Theo lệnh cấm này, châu Âu sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu của Iran bắt đầu từ 1/7.

Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha là những nước châu Âu nhập khẩu dầu lớn từ Iran.

Từ đầu năm nay, ông Qalebani đã cảnh báo rằng lệnh cấm vận của EU sẽ đẩy giá dầu lên 150 USD/thùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.