Iran đối phó với các biện pháp trừng phạt của EU
Biểu hiện là Iran đã đạt thoả thuận với một tập đoàn tư nhân nước này về việc xuất khẩu dầu cho các nhà máy lọc dầu của châu Âu.
- Phương Tây chưa sẵn sàng để đàm phán với Iran
- Quyền làm giàu urani của Iran có thể được công nhận
- Quốc hội Iran ra tuyên bố chỉ trích EU
Theo hãng thông tấn Mehr của Iran ngày hôm nay (8/7), Ngân hàng Trung ương và Bộ dầu mỏ Iran đã đạt thoả thuận với một tập đoàn tư nhân nước này về việc xuất khẩu dầu cho các nhà máy lọc dầu của châu Âu. Đây là động thái nhằm đối phó với các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Iran liên quan chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Theo thỏa thuận trên, 20% xuất khẩu dầu của Iran sẽ thực hiện thông qua các tập đoàn tư nhân này. Cũng do lệnh cấm vận quốc tế, Iran sẽ cung cấp ưu đãi hoặc giảm giá đối với những đối tác mua dầu.
Lệnh cấm vận dầu mỏ Iran của Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo đó, các nước thành viên khối này sẽ ngừng nhập khẩu dầu Iran, trừng phạt các nước tiếp tục nhập dầu Iran nhằm gây sức ép buộc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân.
Lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu sẽ khiến xuất khẩu dầu trong tháng 7 này của Iran giảm hơn 50% so với bình quân xuất khẩu của năm ngoái. Dự tính, Iran sẽ mất hàng tỉ USD mỗi tháng./.