Iran: Động đất 5,5 độ richter, hơn 3.500 người bị thương

Trận động đất mạnh 5,5 độ richter làm rung chuyển các tỉnh miền Tây Iran ngày 3/5, khoảng 50 ngôi làng bị hư hại nghiêm trọng.

Hãng tin Fars dẫn lời quan chức cơ quan cứu trợ và giải cứu nạn nhân động đất của Iran Ahmad Reza Shajiyee cho biết trận động đất diễn ra ở khu vực Abdanan, Sarabagh và Khonk-gah, thuộc tỉnh Ilam của Iran ngay sát biên giới Iraq khiến 3.518 người bị thương và 50 ngôi làng bị hư hại nghiêm trọng từ 30-80%.

Một trận động đất 5,5 độ Richter ngày 20/1/2012 đã xé toạc một con đường ở bắc Iran (Ảnh: Fars New Agency)
Hãng thông tấn chính thức Mehr của Iran phát đi bản tin thông báo trận động đất xảy ra vào khoảng 14 giờ 9 phút (giờ địa phương), với tâm chấn ở độ sâu 10km, ở vị trí 32,74 độ vĩ Bắc và 47,61 độ kinh Đông, thuộc khu vực Murmuri. Thị trưởng thành phố Abdanan cho biết hai ngôi làng trong khu vực Murmuri đã bị phá hủy hoàn toàn, vẫn chưa biết có người thiệt mạng hay không.

Iran từng hứng chịu những trận động đất kinh hoàng. Năm 2003 một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter làm sập thành lũy cổ xây bằng bùn đất làm thiệt mạng 31.000 người và hơn 30.000 người bị thương ở tỉnh Kerman. Đến tháng 6/1990, 37.000 người đã thiệt mạng và hơn 100.000 người bị thương trong trận động đất 7,7 độ Richter ở hai tỉnh Gilan và Zanjan, hủy diệt 27 thị trấn và khoảng 1.870 ngôi làng.

Các thành phố của Iran bao gồm cả thủ đô Tehran nằm trong khu vực có nhiều đường đứt gãy lớn trong lớp vỏ trái đất nên thường xuyên xảy ra động đất. Nhiều quan chức chính phủ đã đề xuất di chuyển thủ đô đến nơi khác. Ý tưởng này đã được đề cập nhiều lần vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990.

Một điều bất cập nữa là chất lượng các công trình xây dựng tại một số khu vực ở nước này không tốt cho nên với trận động đất cường độ nhỏ đôi khi cũng gây thiệt hại lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.