Iran đương đầu với lệnh trừng phạt
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28/6 nhóm họp để bàn về cách triển khai thực thi các biện pháp trừng phạt Iran, vài giờ sau khi Iran thông báo ngừng đàm phán hạt nhân với phương Tây tới cuối tháng 8/2010.
Trong phiên họp chính thức, 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhận được một báo cáo đề cập việc thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt Iran đã được thông qua hồi đầu tháng này và việc thành lập một ủy ban gồm các chuyên gia nhằm đảm bảo các nước tuân thủ các nghị quyết trừng phạt Iran.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Susan Rice bày tỏ hy vọng ủy ban này sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối Hè này và sẽ thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng Bảo an trong lĩnh vực liên quan đến Iran.
![]() |
|
Iran lại nhận thêm lệnh trừng phạt mới |
Trước đó cùng ngày, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Iran, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thông báo nước này sẽ rút khỏi cuộc đàm phán với các cường quốc về chương trình hạt nhân của Iran trong hai tháng tới như là một "sự trừng phạt" đối với phương Tây.
Tổng thống Iran nói: Tuyên bố Tehran đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil là một vấn đề riêng rẽ và vẫn đang được triển khai. Iran sẵn sàng khôi phục các cuộc đối thoại về trao đổi nhiên liệu hạt nhân với nhóm P5+1, song điều kiện sẽ thay đổi.
“Các nước phương Tây đã thông qua một nghị quyết vô lý và không công bằng đối với Iran. Vì thế, chúng tôi quyết định hoãn các cuộc đàm phán, như là một hình phạt dành cho các nước phương Tây để họ học được cách đối thoại với các nước khác”, ông Ahmadinejad tuyên bố.
Tổng thống Iran cũng bác bỏ những cáo buộc của Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho rằng, Iran có thể sẽ có vũ khí hạt nhân sớm nhất vào năm 2012 và cho rằng, những tuyên bố như vậy nằm trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh tâm lý nhằm tạo ra nhận thức tiêu cực về hoạt động hạt nhân dân sự của Iran.
Phản ứng về cảnh báo của CIA đối với Iran, Tổng thống Nga D.Medvedev cho rằng đây là một thông tin "lo ngại". Nhân chuyến thăm Trung Đông, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/6 cũng đề cập vấn đề này khi cho rằng, cần phải có hành động nhanh chóng nhằm đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran hoàn toàn vì mục đích hòa bình.
Trong khi đó, một số nước đã bắt đầu có những động thái được xem là để thực thi các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Iran.
Mạng "Debka" ngày 28/6 cho biết, Mỹ đã bố trí tàu sân bay thứ ba hướng vào bờ biển của Iran, tăng sức mạnh tổng hợp của Mỹ tại vùng biển này lên ba tàu sân bay và 10.000 lính chiến đấu.
Ngân hàng Trung ương Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã ra lệnh phong tỏa 41 tài khoản ngân hàng nằm trong diện trừng phạt theo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Iran.
Ngoài ra, một số tập đoàn dầu lửa toàn cầu khác như Total của Pháp và BP của Anh cũng quyết định ngừng làm ăn với Iran./.
