Iran gỡ bỏ nhiên liệu tại nhà máy điện hạt nhân

Việc gỡ bỏ nhiên liệu trong lò phản ứng nhằm thực hiện một số cuộc thử nghiệm và công tác kỹ thuật

Ngày 26/2, đại diện Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, theo yêu cầu của Nga, nhiên liệu đặt bên trong lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại nước này sẽ tạm thời bị gỡ bỏ, để thực hiện một số các cuộc thử nghiệm và công tác kỹ thuật. Nhiên liệu hạt nhân sẽ được đặt lại trong lõi lò phản ứng sau khi các công tác thử nghiệm được hoàn thành.

Theo Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi, nhà máy điện hạt nhân Bushehr có thể sẽ tham gia vào lưới điện quốc gia từ trước tháng 4 này. Ông Salehi cũng bác bỏ thông tin về việc hệ thống máy tính tại nhà máy điện Bushehr đã bị nhiễm virus, đồng thời khẳng định, virus máy tính cá nhân sẽ không thể xâm nhập vào hệ thống máy tính của nhà máy điện hạt nhân.

Nga đã ký hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân trị giá 1 tỉ USD với Iran từ năm 1995. Ban đầu, dự kiến nhà máy điện Bushehr sẽ hoàn thành vào năm 1999. Tuy nhiên, dự án này đã bị gián đoạn nhiều lần do các vẫn đề về công nghệ, tài chính, và những áp lực từ phía Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.