Iran “hẹn gặp” P5+1 tại Moscow

Vòng đàm phán 2 ngày tại Baghdad (Iraq) đã kết thúc tối 24/5 song vẫn còn khá nhiều bất đồng giữa Iran và P5+1.

PressTV cho biết, Iran và 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức (P5 +1) đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán tiếp theo tại Moscow vào 2 ngày 18 - 19/6 để tiếp tục giải quyết các bất đồng kéo dài xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Iran và nhóm P5+1 (Anh, Trung Quốc, Pháp Nga, và Mỹ cộng với Đức) đã kết thúc phiên họp toàn thể của họ ở Baghdad vào tối 24/5, sau hai phiên đàm phán vào ngày 23 - 24/5.

Bà Catherine Ashton và nhà đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili trước vòng đàm phán ở Baghdad, Iraq hôm 23/5 (Ảnh: PressTV)
Đánh giá kết quả sau 2 ngày thảo luận giữa phái đoàn Iran và nhóm P5+1 tại thủ đô Baghdad (Iraq), bà Catherine Ashton, cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách đối ngoại cho biết, cả 2 bên đều nỗ lực để đạt được tiến bộ chung, song vẫn còn khá nhiều bất đồng.

Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng Iran thực hiện các bước đi cụ thể và thiết thực để giải quyết những lo ngại của cộng đồng quốc tế, nhằm xây dựng lòng tin và đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế của Iran. Chúng tôi sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với Iran để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tiếp theo tại Moscow. Chúng tôi cũng xác định sẽ giải quyết vấn đề này trong ngắn hạn thông qua các cuộc đàm phán”.

Bà Ashton cũng cho biết, Iran đã tuyên bố sẵn sàng giải quyết vấn đề làm giàu urani 20% và đề xuất kế hoạch 5 điểm xung quanh vấn đề này.

Trong khi đó, PressTV dẫn nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran cho biết, tại vòng đàm phán lần này, Iran đã đưa ra yêu cầu phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với mình, đồng thời ra tuyên bố cáo buộc các nước trong nhóm P5+1 gây khó khăn trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.

Theo giới quan sát, đây là một dấu hiệu không mấy tốt đẹp cho thấy khả năng thất bại trong các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận làm hài lòng tất cả các bên về vấn đề hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tại vòng đàm phán tại Baghdad, trong khi Tehran đã đưa ra một gói đề xuất gồm 5 điểm dựa trên các nguyên tắc từng bước và có đi có lại, nhóm P5+1 lại đưa một đề xuất khác với Iran. Đề xuất này bao gồm thoả thuận về việc Iran sẽ chuyển urani đã làm giàu ra nước ngoài để đổi lại nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân phục vụ mục đích nghiên cứu y học.

Tuy nhiên, P5+1 không cam kết nới lỏng hoặc hoãn các biện pháp trừng phạt hiện tại, mà chỉ xác nhận không đưa ra các biện pháp trừng phạt mới, nới lỏng việc mua các linh kiện máy bay và cân nhắc ngừng lệnh cấm bảo hiểm của EU đối với các tàu chở dầu của Iran.

Tehran chỉ trích những đề xuất của nhóm P5+1 là không công bằng và không hiệu quả để các bên tiến tới vòng đàm phán tiếp theo, đồng thời yêu cầu P5+1 phải rút lại các đề xuất này.

Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Iran và P5+1 được tổ chức tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 14/4. 2 vòng đàm phán trước đó diễn ra vào tháng 1/2011 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và tháng 12/2010 tại Geneve (Thuỵ Sĩ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.